Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐBA LHQ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình sáu điểm của phái viên LHQ Kofi Annan

10:06, 08/06/2012

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6, Đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông ngày 8-6 khẳng định HĐBA LHQ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình sáu điểm và nỗ lực trung gian hòa giải của Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng ở Syria. Ông hối thúc việc triển khai toàn bộ kế hoạch nêu trên, các Nghị quyết 2042 và 2043 của HĐBA LHQ, đặc biệt chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực.

* SCO phản đối can thiệp vũ trang, ép buộc thay đổi chế độ tại Syria

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6, Đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông ngày 8-6 khẳng định HĐBA LHQ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình sáu điểm và nỗ lực trung gian hòa giải của Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng ở Syria. Ông hối thúc việc triển khai toàn bộ kế hoạch nêu trên, các Nghị quyết 2042 và 2043 của HĐBA LHQ, đặc biệt chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực.

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6, Lý Bảo Đông.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6, Lý Bảo Đông.

Ông Lý Bảo Đông ra tuyên bố trên sau khi HĐBA LHQ nghe báo cáo tóm tắt tình hình liên quan của ông Annan, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng Thư ký AL Nabail Elaraby. Trước đó, cùng ngày, ông Annan vừa báo cáo Đại hội đồng LHQ rằng kế hoạch hòa bình sáu điểm của ông vẫn chưa được thực hiện và tình hình ở Syria ngày càng trở nên xấu đi.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tiếp tục cảnh báo HĐBA LHQ rằng khả năng bùng nổ cuộc nội chiến toàn diện ở Syria là đang hiện hữu. Đã tới lúc tăng sức ép để buộc chính quyền Đamát chấm dứt bạo lực. Trong khi đó, Trung Quốc nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Syria - nhất quán với tuyên bố của lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 7-6 là phản đối "can thiệp vũ trang và ép buộc thay đổi chế độ" đồng thời không tán thành các biện pháp trừng phạt mang tính đơn phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định sẽ không có việc HĐBA LHQ thông qua một hành động can thiệp từ bên ngoài vào Syria, ám chỉ rằng Moscow sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để phản đối bất cứ hành động quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

(Theo Reuters)

Tin xem nhiều