Báo Đồng Nai điện tử
En

EU cân nhắc đình chỉ du lịch miễn thị thực nhằm chống nhập cư ồ ạt

10:06, 08/06/2012

Chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ đình chỉ hình thức du lịch miễn thị thực tại một số khu vực thuộc châu Âu trong thời gian hai năm theo những quy định được đề xuất ngày 7-6 nhằm giải quyết mối lo ngại về làn sóng nhập cư ồ ạt.

Chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ đình chỉ hình thức du lịch miễn thị thực tại một số khu vực thuộc châu Âu trong thời gian hai năm theo những quy định được đề xuất ngày 7-6 nhằm giải quyết mối lo ngại về làn sóng nhập cư ồ ạt.

Tại một cuộc họp ở Luýchxămbua, bộ trưởng nội vụ các nước EU đã nhất trí với các quy định mới cho phép các nước tái lập kiểm soát biên giới nếu một nước thường xuyên không thể ngăn chặn việc nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn vào khu vực Schengen của châu Âu. Tuy nhiên, một quyết định như vậy sẽ chỉ được ban hành đi kèm với một quá trình theo dõi chặt chẽ các biên giới ngoài EU ít nhất trong 3 tháng và phát hiện có "mối đe dọa nghiêm trọng tới chính sách công cộng hoặc an ninh nội bộ" của EU.

Việc kiểm soát giữa quốc gia không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Hiệp ước Schengen và các nước EU khác có thể được thực hiện trong sáu tháng mỗi lần và có thể gia hạn tới 2 năm.

Khu vực Schengen gồm 27 nước thuộc EU trừ Anh, Ireland và Cộng hòa Chypre. Romania và Bulgaria cũng đã tuân thủ hiệp ước và dự kiến sẽ sớm gia nhập khu vực trên. Các nước khác không thuộc EU tham gia hiệp ước này gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều