Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Libya: Lực lượng trung thành với chính phủ giành quyền kiểm soát hai thị trấn quan trọng
* Phương Tây chia rẽ về vấn đề Libya

10:03, 11/03/2011

Lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muamar Kadhafi dường như đang chiếm ưu thế, giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng từ tay quân nổi dậy.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muamar Kadhafi dường như đang chiếm ưu thế, giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng từ tay quân nổi dậy.

Chiến binh nổi dậy bắn súng phòng không gần Ras Lanuf khi đối đầu với quân chính phủ Gadhafi.

Ngày 10-3, Saif al-Islam, người con trai thứ hai của nhà lãnh đạo Libya Kadhafi, tuyên bố lực lượng trung thành với Chính phủ đang giành thắng lợi và đã kiểm soát được hai thị trấn quan trọng Ras Lanuf và Zawiad. Ông cảnh báo rằng Libya đang chuẩn bị hành động quân sự toàn diện để đè bẹp cuộc nổi dậy và sẽ không đầu hàng cho dù các cường quốc phương Tây có can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay ở nước này.

Nhận định về tình hình tại Libya, nhiều quan chức Mỹ cũng thừa nhận quân đội của ông Kadhafi đang chiếm ưu thế và nhiều khả năng sẽ đánh bại lực lượng nổi dậy. Truyền hình nhà nước Libya đưa tinh lực lượng chính phủ đang tiến về thành phố Bengazi, thành phố lớn thứ hai Libya hiện đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy, trong khi quân nổi dậy đang tháo chạy về hướng Đông.

Trước những thông tin về việc lực lượng của ông Kadhafi đang giành thắng lợi, nguồn thạo tin tiết lộ rằng tại hội nghị cấp cao thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) bàn về cuộc khủng hoảng ở Libya, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ đề xuất kế hoạch "không kích hạn chế" nhằm vào một số trụ sở chỉ huy của ông Kadhafi. Tuy nhiên, văn phòng của ông Sarkozy từ chối xác nhận nguồn tin này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 10-3 cho biết NATO đã quyết định điều thêm tàu chiến tới Địa Trung Hải để tăng cường giám sát Libya. Ông Rasmussen cũng cảnh báo đất nước Libya có nguy cơ bị phá sản, bị chia cắt và có thể trở thành nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan và khủng bố.

Trong bối cảnh các tay súng buộc phải rút lui trước sự tấn công của quân chính phủ, phe đối lập đang tìm cách tăng cường ưu thế chính trị bằng việc kêu gọi các nước phương Tây công nhận Hội đồng dân tộc do lực lượng này thành lập. Tuy nhiên, giữa các nước phương Tây đã xảy ra bất đồng lớn về vấn đề này. Pháp là quốc gia đi đầu trong việc công nhận hội đồng trên, coi đây là "đại diện hợp pháp" của Libya. Tiếp sau Pháp, Anh đã tuyên bố công nhận lực lượng đối lập tại Libya là "những người đối thoại hợp lệ", song cũng nói rõ "Luân Đôn công nhận các nhà nước chứ không phải các chính phủ, hội đồng…".

Giao tranh tại Libya.

Trong khi đó, phản ứng trước quyết định của Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaiim coi đây là"hành động bất hợp pháp" và cảnh báo rằng để trả đũa, Tripoli có thể đình chỉ quan hệ ngoại giao với Pháp.

Một số quốc gia khác trong châu Âu cũng không ủng hộ quyết định kể trên của Pháp. Tuyên bố trước Hạ viện Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã bày tỏ sự ngạc nhiên và cho rằng đây không phải là sự công nhận theo luật pháp quốc tế. Bà Merkel đồng thời khẳng định Đức sẽ không ủng hộ bất cứ hành động quân sự nào nhằm lật đổ chính phủ đương nhiệm Libya.

Hà Lan cũng tỏ ý không đồng tình trước việc Pháp công nhận phe đối lập Libya. Thậm chí Mỹ cũng tỏ ra rất thận trọng với động thái này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney chỉ xác nhận Mỹ đang liên hệ trực tiếp với một số nhân vật đối lập Libya, trong đó có cả các thành viên của Hội đồng dân tộc tự xưng. Tuy nhiên, ông Carney nói rõ Nhà Trắng đang tìm hiểu một số vấn đề của hội đồng này như quan điểm, thành phần tham gia và mục tiêu đấu tranh…

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo các cường quốc thế giới không nên can thiệp vào Libya và các quốc gia châu Phi khác, đồng thời khẳng định hành động can thiệp quân sự là "không thể chấp nhận được". Ông Lavrov cũng nói rằng việc thảo luận bất cứ đề xuất nào về một vùng cấm bay tại Libya là vội vã và chưa hề được đưa ra trước Hội đồng Bảo an LHQ.

Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ không bỏ phiếu cho việc thiết lập vùng cấm bay ở Libya, song các cuộc gặp quan trọng của EU, Liên đoàn Arập và Liên minh Châu Phi (AU) có thể sẽ có tiếng nói quan trọng, quyết định cho những hành động tiếp theo của cộng đồng quốc tế đối với Libya…

(Theo BBC, Reuters)

Tin xem nhiều