Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Libya: Lực lượng chống chính phủ giành lại quyền kiểm soát các thành phố dầu mỏ chủ chốt
* Liên quân phương Tây không kích thành phố Sirte và Tripoli

10:03, 28/03/2011

Theo tin nước ngoài, ngày 27-3, lực lượng chống chính phủ tại Libya đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Bin Jawad cách thủ đô Tripoli 525km về phía Đông, đồng thời tuyên bố họ có kế hoạch tiếp tục tiến về thành trì Sirte quê hương của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Theo tin nước ngoài, ngày 27-3, lực lượng chống chính phủ tại Libya đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Bin Jawad cách thủ đô Tripoli 525km về phía Đông, đồng thời tuyên bố họ có kế hoạch tiếp tục tiến về thành trì Sirte quê hương của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Quân nổi dậy đang tiến về phía thành phố Sirte

Tin cho hay người ta trông thấy hơn 20 chiếc xe tải chở quân chống đối cùng với súng máy xuất hiện tại trung tâm Bin Jawad. Thế trận hiện nay đã giúp lực lượng này giành lại quyền kiểm soát tất cả các thành phố dầu mỏ chủ chốt ở nửa phía Đông của Libya như Es Sider, Ras Lanuf, Brega, Zueitina, Tobruk và một số thành phố, làng mạc khác.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Anh ngày 27-3 thông báo ngoại trưởng tới từ hơn 35 nước tới thời điểm này đã xác nhận việc sẽ tham dự một hội nghị quốc tế diễn ra tại thủ đô London vào ngày 29-3 để thảo luận về hành động quân sự của liên quân chống lại chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi.

Trong một thông báo, bộ trên nêu rõ "Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ngoại trưởng hơn 35 nước đã sẵn sàng tham dự hội nghị sắp tới", trong đó ngoại trưởng của tất cả những nước đã đóng góp cho lực lượng liên quân đang thực hiện hành động quân sự tại Libya từ ngày 19-3 đến nay. Trước đó, Anh thông báo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Qatar Hamed bin Jassem và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping cũng sẽ có mặt tại hội nghị.

Cũng liên quan Libya, phát biểu trên kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 27-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết trong tuần tới Mỹ sẽ bắt đầu giảm bớt nguồn lực đóng góp cho sứ mệnh áp đặt vùng cấm bay đối với quốc gia Bắc Phi này.

* Trong một diễn biến khác, thủ đô Tripoli và thành phố Sirte đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích do liên quân phương Tây thực hiện.

NATO quyết định đảm nhận hoàn toàn quyền chỉ huy chiến dịch quân sự tại Libya

Tại Tripoli, cuộc không kích dữ dội tối 27-3 đã gây hư hại tuyến đường nối sân bay quốc tế với khu vực lân cận thủ đô. Chính phủ Libya tố cáo mục tiêu của liên quân không phải là bảo vệ dân thường như họ tuyên bố mà trên thực tế là nhằm tạo lợi thế cho lực lượng chống chính phủ. Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim lên án phương Tây đang tìm cách đẩy Libya rơi vào nội chiến.

Trong khi đó, tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích. Hạ nghị sĩ Roscoe Bartlett, thành viên Ủy ban Quân lực của Hạ viện Mỹ, cho rằng việc tham gia tấn công Libya có thể gây tốn kém cho Mỹ khoảng 1 tỷ USD. Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã gửi một bức thư đến Tổng thống Obama, đề nghị tổng thống trả lời một loạt câu hỏi như thời hạn kết thúc, chiến lược rút quân và kinh phí của chiến dịch quân sự tại Libya. Các quan chức cấp cao Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng không có câu trả lời chính xác về những vấn đề trên.

Phản ứng trước các tuyên bố trên, Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mckain nói: "Không ngạc nhiên khi người Mỹ cảm thấy hoang mang về chính sách Libya của Chính phủ Mỹ, vì một mặt họ nói đây là chiến dịch nhân đạo, mặt khác họ lại nói rằng Gaddafi phải ra đi".

(Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều