Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình Trung Đông – Bắc Phi:
Phe đối lập Libya chiếm sát thủ đô
* Ai Cập: Trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp vào tháng Ba

10:02, 28/02/2011

Trong những tiếng hô vang "Tự do, Libya tự do" của người dân, các thành phần chống chính phủ ở Libya đã triển khai xe tăng và vũ khí bắn máy bay tới thành phố sát cạnh thủ đô Tripoli, nơi họ vừa chiếm được từ tay lính chính phủ.

Trong những tiếng hô vang "Tự do, Libya tự do" của người dân, các thành phần chống chính phủ ở Libya đã triển khai xe tăng và vũ khí bắn máy bay tới thành phố sát cạnh thủ đô Tripoli, nơi họ vừa chiếm được từ tay lính chính phủ.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ những người Libya đang đấu tranh đòi lật đổ lãnh đạo của họ, đại tá Muammar Gaddafi. 

Người biểu tình chống chính phủ đã chiếm tới sát thủ đô Tripoli.

Ở thủ đô Tripoli, nơi Gadhafi vẫn trụ vững, các ngân hàng nhà nước bắt đầu phân phát cho mỗi gia đình một số tiền tương đương 400 USD trong một nỗ lực nhằm huy động sự trung thành của dân chúng. 

"Người Libya vẫn hoàn toàn ủng hộ tôi", đại tá Gaddafi khẳng định trên Đài Truyền hình dù một nửa Libya đã quay lưng lại với ông còn các lãnh đạo nước ngoài cũng đang nỗ lực tìm cách cô lập ông. "Một nhóm nhỏ nổi loạn đang bị bao vây và họ sẽ bị xử lý", Gaddafi tuyên bố.

Gadhafi đã thực hiện một chiến dịch trấn áp đẫm máu nhất trong một làn sóng biểu tình chống chính phủ quét qua khắp thế giới Ảrập, tạo ra thách thức lớn nhất đối với chính quyền hơn 40 năm của ông Gaddafi. Cuối tuần qua, Mỹ, Anh và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều đã tuyên bố các lệnh cấm vận đối với Libya.

Trong khi đó ở Benghazi, thành phố lớn thứ 2 Libya, các chính trị gia đối lập cho biết họ đã thành lập một hội đồng điều hành các vấn đề hàng ngày ở nửa đông của đất nước cho đến khi Gaddafi bị hạ bệ. Đây được xem là nỗ lực đầu tiên trong việc tạo ra một cơ quan lãnh đạo mà sau này có thể thay thế chính phủ Gaddafi.

Các tổ chức nhân quyền và các quan chức EU cho rằng có tới hàng trăm người thiệt mạng kể từ khi làn sóng chống chính phủ nổ ra ở Libya cách đây 2 tuần.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ có mặt ở Washington trong ngày 28-2 để thảo luận với Tổng thống Mỹ Obama về các biện pháp có thể áp dụng chống lại chính quyền Libya. 

Các thượng nghị sĩ John McCain và Joseph Lieberman cho rằng, Mỹ và các đồng minh nên thực hiện vùng cấm bay trên bầu trời Libya để ngăn chặn quân đội không bắn vào dân thường biểu tình. Ông Lieberman nói Washington nên trang bị vũ khí cho chính phủ lâm thời của phe đối lập ở đông Libya để họ "thay mặt nhân dân Libya chống lại một nhà độc tài thực sự tàn ác".  

Hiện quân đội Anh và Đức đã đáp xuống sa mạc Libya, giải cứu hàng trăm công nhân dầu mỏ và dân thường bị kẹt ở những vùng hẻo lánh. Trong khi đó, hàng ngàn người nước ngoài vẫn kẹt ở Tripoli do thời tiết xấu và các thủ tục rườm rà.

* Trong khi đó, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 27-2 thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp trong tháng Ba tới.

Theo luật sư Sobhi Saleh thuộc Hội đồng trên, nếu các đề xuất sửa đổi hiến pháp được đa số người dân tán thành, bầu cử quốc hội có thể diễn ra vào tháng Năm.

Trước đó, Hội đồng gồm 8 thành viên nói trên đã đề xuất các sửa đổi, theo đó giới hạn một tổng thống chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài 4 năm, trong khi hiến pháp cũ không giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống và mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Ngoài ra, Hội đồng cũng đề xuất tổng thống phải ít nhất 40 tuổi, bố và mẹ đều là người Ai Cập không mang quốc tịch khác, và không kết hôn với người nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Arập (AL), ông Amr Moussatuyên bố ông có kế hoạch ra tranh cử tổng thống Ai Cập sau khi kết thúc nhiệm kỳ hai chức Chủ tịch AL.

Ông Moussa, 74 tuổi, từng giữ chức Ngoại trưởng Ai Cập từ năm 1991-2001. Ông được đánh giá là một gương mặt năng động, hài hước và được lòng dân.

(Theo AP, THX)

Tin xem nhiều