Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làn sóng biểu tình tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi tiếp tục lan rộng
* Nguy cơ nội chiến ở Libya * Biểu tình bắt đầu lan sang Marocco

10:02, 21/02/2011

Theo tin nước ngoài, làn sóng biểu tình ở Libya tiếp tục lan rộng và ngày 20-2 đã xuất hiện tại thủ đô Tripoli. Hàng chục ngàn người biểu tình đã tập hợp tại các thành phố Benghazi, Misrata... đòi Tổng thống Muammar Gadhafi từ chức.

Theo tin nước ngoài, làn sóng biểu tình ở Libya tiếp tục lan rộng và ngày 20-2 đã xuất hiện tại thủ đô Tripoli. Hàng chục ngàn người biểu tình đã tập hợp tại các thành phố Benghazi, Misrata... đòi Tổng thống Muammar Gadhafi từ chức. Các nguồn tin cho biết xung đột đã nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình làm nhiều người thương vong.

Seif al-Islam, con trai Tổng thống Libya, cảnh báo nội chiến xảy ra ở đất nước ông nếu đụng độ leo thang. (Ảnh: AP)

Trước tình hình những người biểu tình chống chính phủ tràn đến thủ đô Tripoli ở Libya và chiếm các căn cứ quân sự hôm 20-2, con trai của nhà lãnh đạo nước này - Moammar Gadhafi – đã lên truyền hình cảnh báo sớm 21-2 rằng Libya có nguy cơ lâm vào nội chiến nếu như các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh leo thang.

Theo tin từ Đài Truyền hình Al-Jazeera, Seif al-Islam nói rằng người Libya và quân đội luôn ủng hộ bố ông, Tổng thống Muammar Gaddafi. "Chúng ta sẽ không từ bỏ một tấc đất lãnh thổ Libya nào. Chúng ta sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng, đến viên đạn cuối cùng", ông nói. Ông Seif al- Islam nói nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, mọi người Libya sẽ phải cầm vũ khí bảo vệ chính mình, bởi vì đất nước sẽ đổ máu. "Bạo lực có thể còn tồi tệ hơn ở Iraq" nếu như bạo loạn tiếp tục. 

Trước tình hình căng thẳng ở Libya ngày càng leo thang nghiêm trọng, nhiều nước đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20-2 đã ra tuyên bố nói rằng, Washington “thực sự rất lo lắng trước những thông tin và hình ảnh gần đây về đất nước Libya".

Trong một diễn biến có liên quan, hãng tin Reuters, ngày 21-2, cho biết tòa nhà Hội nghị Nhân dân Toàn quốc, hay còn gọi là Quốc hội của Libya tại thủ đô Tripoli đã bị cháy.

Người biểu tình trước toà nhà quốc hội Marocco ở thủ đô Rabat. Ảnh: AFP

Trong khi đó, tại Marocco, hàng ngàn người hôm 20-2 đã tuần hành tại các thành phố lớn của nước này đòi Quốc vương Mohammed VI từ bỏ một số quyền hạn, đánh dấu làn sóng biểu tình đã lan trọn khu vực Bắc Phi. Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Rabat, thành phố Casablanca cùng nhiều thành phố khác. Phương thức huy động biểu tình tại Marocco cũng giống các cuộc xuống đường ở các nước trong khu vực như Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Yemen và Algeria, được gọi chung là "các cuộc cách mạng Facebook". Người biểu tình không đòi hạ bệ Quốc vương Mohammed VI mà chỉ kêu gọi xây dựng hiến pháp mới để thu hẹp quyền lực của ông.

Tại Yemen, biểu tình đã kéo dài đến ngày thứ 9. Đụng độ đã xảy ra giữa những người ủng hộ chính phủ và các sinh viên Đại học Sanaa. Chính phủ đã huy động xe thiết giáp và xe tăng để bình ổn tình hình tại thành phố cảng Aden. Tổng thống Yemen Abdullah Saleh một lần nữa kêu gọi phe đối lập đối thoại và khẳng định đây là cách thức tốt nhất để giải quyết tình hình hiện nay.

Tại Bahrain, hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập đã tụ tập tại quảng trường chính ở thủ đô Manama trong lúc xem xét một đề nghị đối thoại từ phe Hồi giáo Sunni cầm quyền. Theo các nguồn tin thạo tin, phe đối lập đã nhóm họp để thảo luận về các yêu sách sẽ đưa ra với chính quyền.

(Theo BBC, AFP, Reuters, China Daily)

Tin xem nhiều