Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ liên Triều
* Đặt điều kiện cho thanh sát viên quốc tế trở lại

09:12, 31/12/2010

Tờ "Rodong Sinmun" - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - số ra ngày 31-12 đăng bài xã luận cho biết CHDCND Triều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Tờ "Rodong Sinmun" - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - số ra ngày 31-12 đăng bài xã luận cho biết CHDCND Triều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Thống đốc tiểu bang New Mexico của Mỹ thăm Triều Tiên hồi giữa tháng 12.
Bài xã luận khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và sự thịnh vượng của dân tộc Triều Tiên là ý nguyện chung của người dân hai miền và cũng là xu thế của thời đại. Triều Tiên đang tăng cường nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng và gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tờ "Rodong Sinmun" khẳng định chỉ có nỗ lực đơn phương của Triều Tiên là chưa đủ và thúc giục nhà chức trách Hàn Quốc ngừng đối đầu với Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố năm 2011 sẽ là "năm đầu tiên chuẩn bị cho thống nhất hai miền" - điều mà tờ "Rodong Sinmun" ngày 30-12 cho rằng thực chất chỉ là "sự thống nhất hệ thống chính trị" và là "một giấc mơ viển vông", trái với ý nguyện của dân tộc và sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong báo cáo công tác ngày 29/12, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, ông Hyun In-teak đề ra ba mục tiêu mang tầm chính sách liên quan đến Triều Tiên trong năm 2011, là "tạo ra những thay đổi cơ bản và tích cực ở Triều Tiên", "thiết lập các mối quan hệ liên Triều đúng đắn" và "chuẩn bị cho thống nhất dân tộc".

Trong diễn biến liên quan, Triều Tiên đã chấp nhận cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này, nhưng có kèm theo điều kiện - hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm qua cho biết.

Thoả thuận trên đạt được trong chuyến thăm Triều Tiên 5 ngày của ông Bill Richardson, thống đốc tiểu bang New Mexico của Mỹ, vào giữa tháng 12 vừa qua. Theo thông báo của ông Richardson, Bình Nhưỡng đã chấp nhận cho các thanh tra của IAEA đến các cơ sở hạt nhân Triều Tiên, đặc biệt là cơ sở mới, chuyên làm giàu uranium thuộc trung tâm Yongbyong, cách Bình Nhưỡng 90 km.

Một trong các điều kiện là là Bình Nhưỡng phải được bán số 12.000 thanh nhiên liệu - có khả năng sản xuất plutoni để làm bom nguyên tử - cho một nước thứ ba, có thể là Hàn Quốc, nhưng với "giá cao gấp 5 lần so với giá trên thị trường".

Điều kiện thứ hai là các thanh tra IAEA, trước tiên phải đến thăm nhà máy mới của Yongbyon, để chứng nhận là hoạt động nhà máy chỉ nhằm mục tiêu dân sự. Có như thế thì Bình Nhưỡng mới cho phép nhân viên của IAEA trở lại hoạt động ở Triều Tiên.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều