
Đại diện thường trực của LB Nga bên cạnh NATO, ông Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow ủng hộ sự liên kết ở mức độ cao giữa các hệ thống phòng thủ tên lửa (AMD) của Nga và NATO với điều kiện duy trì sự chỉ huy độc lập đối với hệ thống của Nga.
Đại diện thường trực của LB Nga bên cạnh NATO, ông Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow ủng hộ sự liên kết ở mức độ cao giữa các hệ thống phòng thủ tên lửa (AMD) của Nga và NATO với điều kiện duy trì sự chỉ huy độc lập đối với hệ thống của Nga.
 |
| Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga |
Ông Rogozin đã đưa ra tuyên bố trên sau khi kết thúc cuộc tham khảo ý kiến cấp chuyên viên quốc phòng chiều 16-12 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ với đoàn đại biểu Nga do Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thượng tướng Valery Gherasimov dẫn đầu. Ông Rogozin nhận xét trên thực tế, đoàn đại biểu Nga đã đề nghị NATO thành lập AMD chung trên cơ sở duy trì hai "nút bấm" - đồng nghĩa với việc Nga duy trì hệ thống chỉ huy - điều khiển của mình, nhưng mức độ liên kết là rất cao. Đoàn đại biểu Nga cho rằng có thể thành lập được hệ thống AMD chung này nhằm bảo đảm an ninh ngang nhau cho tất cả các nước châu Âu nếu hai bên thể hiện thiện chí chính trị. Trong trường hợp ngược lại, Nga sẽ phải đối mặt với một hệ thống AMD của NATO mà không có sự thỏa thuận trước với LB Nga. Ông Rogozin khẳng định không thể thành lập hệ thống AMD của châu Âu mà thiếu sự tham gia của LB Nga vì Nga là một bộ phận cấu thành và không nhỏ của châu Âu.
(Theo Ria Novosti)