Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lãnh đạo thế giới phản đối bắt ông chủ WikiLeaks
* Bùng nổ cuộc chiến trên không gian ảo vì WikiLeaks
* Một WikiLeaks mới sẽ xuất hiện vào tuần tới

09:12, 10/12/2010

Thủ tướng Nga Vladimir Putin và một số nhà lãnh đạo thế giới phản đối việc bắt giữ người sáng lập WikiLeaks và nói việc Julian Assange bị giam ở Anh là "phi dân chủ".

Thủ tướng Nga Vladimir Putin và một số nhà lãnh đạo thế giới phản đối việc bắt giữ người sáng lập WikiLeaks và nói việc Julian Assange bị giam ở Anh là "phi dân chủ".

Thủ tướng Nga Vladimir Putin phản đối việc bắt giữ ông chủ WikiLeaks - Ảnh: AFP

Bà Navi Pillay, quan chức cao cấp của Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, hôm 9-12 đã ra lời cảnh báo đối với những hành động chặn nguồn quỹ và hoạt động trực tuyến của WikiLeaks, cho đó là “vi phạm quyền tự do ngôn luận của WikiLeaks”.

Làn sóng ủng hộ Julian Assange, người hiện đang bị giam tại Anh để chờ dẫn độ sang Thụy Điển vì những cáo buộc cưỡng hiếp, bắt đầu lan rộng khi các hacker mệnh danh là “những nhà hoạt động hack” gia tăng các cuộc tấn công vào các tranh mạng phản đối WikiLeaks. Trong đó, giới tin tặc đã nhân danh ủng hộ WikiLeaks đánh sập trang web chính thức của chính phủ Thụy Điển - quốc gia đòi dẫn độ Assange để điều tra một vụ cáo buộc cưỡng bức và cũng tấn công vào các công ty cung cấp thẻ tín dụng như MasterCard, Visa, Amazon, Paypal, Every DNS bởi các công ty này đã từ chối thực hiện các dịch vụ thanh toán và tên miền cho WikiLeaks. Trong khi đó, giới tin tặc chống đối WikiLeaks, chủ yếu là chuyên gia IT của các công ty trên, cũng không chịu để yên và phản công lại các trang web đăng tài liệu của WikiLeaks, làm bùng nổ một cuộc chiến trong không gian ảo.

Trong khi các đồng minh của Mỹ chỉ trích WikiLeaks, một số lãnh đạo thế giới lại đặt ra nhiều nghi vấn về vụ bắt bớ này. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho hay ông rất ngạc nhiên khi không thấy các lãnh đạo phản đối việc bắt giữ này. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình nhỏ ngoài đường phố đã được thực hiện để ủng hộ WikiLeaks. Tại Australia, có 250 người biểu tình đổ xuống đường Brisbane, trong khi ở thành phố Multan của Pakistan, vài chục người đã xuống đường để đốt cờ Anh và Mỹ để phản đối việc bắt giữ Assange. Sáng 10-12, tại London và Brisbane cũng sẽ có vài cuộc biểu tình ủng hộ WikiLeaks.

Julian Assange và cộng sự Daniel Domscheit-Berg - Ảnh: Forbes

Trong một diễn biến khác, ngày 10-12, tạp chí Forbes cho biết cựu nhân viên của WikiLeaks sau khi chứng kiến các biến cố của trang web và cuộc đời ông chủ Julian Assange đã đứng ra lập một trang riêng mang tên OpenLeaks, có cùng mục tiêu cung cấp các tài liệu mật nhưng dùng phương thức dân chủ hơn.

(Theo AFP, AP)

Tin xem nhiều