Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hàn Quốc "đổ dầu vào lửa" bằng tập trận quy mô
* Bình Nhưỡng hối thúc đối thoại
* Mỹ loại trừ khả năng đàm phán với Triều Tiên

11:12, 22/12/2010

Trong khi Triều Tiên có những tuyên bố “xuống nước”, Hàn Quốc lại thông báo sẽ tập trận bằng đạn thật trên bộ và trên không với quy mô cực lớn ngay gần biên giới Triều Tiên vào ngày mai 23-12.

Trong khi Triều Tiên có những tuyên bố “xuống nước”, Hàn Quốc lại thông báo sẽ tập trận bằng đạn thật trên bộ và trên không với quy mô cực lớn ngay gần biên giới Triều Tiên vào ngày mai 23-12.

Cuộc tập trận trên bộ và trên không sẽ diễn ra song song với cuộc tập trận trên biển đã bắt đầu vào hôm nay 22-12. Tham gia tập trận có pháo binh, chiến đấu cơ và khoảng 800 binh lính. Đây được đánh giá là cuộc tập trận trên bộ bằng đạn thật diễn ra vào mùa đông lớn nhất từ trước đến nay.

Binh sĩ Hàn Quốc vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu dù Bình Nhưỡng tỏ ra mềm mỏng.

Cuộc tập trận sắp tới sẽ diễn ra ở khu vực Pocheon, cách trung tâm thủ đô Seoul chưa đầy 50km. Tham gia các cuộc diễn tập bắn đạn thật lần này sẽ có các đơn vị pháo binh, máy bay chiến đấu và số lượng binh sĩ đông nhất trong thời bình.

Trước đó, Hàn Quốc đã cho đặt một cây thông Noel khổng lồ ở biên giới, bất chấp lo ngại Triều Tiên có thể pháo kích vào địa điểm trên.

Tuy nhiên, thông báo của Hàn Quốc về một cuộc tập trận mới vào ngày 23-12 sẽ khiến cho Bình Nhưỡng nổi giận và nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực lại hiện hiện.

Hôm 20-12 mới đây, Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong bất chấp việc Bình Nhưỡng đã đe doạ sẽ trả đũa mạnh mẽ cuộc tập trận này. Tại thời điểm đó, người ta đã lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên. Rất may là sau cuộc tập trận hôm thứ Hai của Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã không có bất kỳ động thái gì. Việc Bình Nhưỡng không trả đũa Seoul cộng với việc nước này cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc quay trở lại giám sát các cơ sở hạt nhân của mình đã giúp tình hình khu vực lắng xuống.

Cũng trong sáng 22-12, CHDCND Triều Tiên và Mỹ đã nối lại kênh đối thoại thông qua một phái đoàn của Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc ở New York. Theo đó, Bình Nhưỡng thể hiện sự sẵn lòng đàm phán sau khi căng thẳng trên bán đảo leo thang.

Nguồn tin cho hay việc nối lại đối thoại có thể được coi là một chiến lược “hai hướng” của Washington, vừa gây áp lực, vừa dùng lý lẽ, để giải quyết vấn đề của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuần trước cũng cho biết họ sẽ ủng hộ các đề nghị đối thoại để giảm căng thẳng và giải trừ hạt nhân trên bán đảo. Bình Nhưỡng cũng sẵn sàng đón nhận thanh sát viên quốc tế trở lại để làm việc về vấn đề hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, Mỹ tuyên bố chỉ trở lại bàn đàm phán 6 bên với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tỏ rõ cam kết về việc chấm dứt các hoạt động hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Hàn Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản khởi động cuộc đàm phán với Triều Tiên.

(Theo Reuters, BBC, Yonhap)

Tin xem nhiều