Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ và Hàn Quốc nâng mức cảnh báo giám sát sau vụ bắn pháo
* Washington và Seoul công bố kế hoạch tập trên Hoàng Hải
* Hàn Quốc đình chỉ viện trợ cho nạn nhân lũ lụt ở Triều Tiên

10:11, 24/11/2010

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24-11 cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo giám sát sau vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24-11 cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo giám sát sau vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên một ngày trước đó.

Phát biểu trước báo giới, ông Shin Hyun-don, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), nêu rõ cảnh báo đã được nâng từ mức Watchcon-2 lên mức Watchcon-3 vào tối 23-11. Hiện Hàn Quốc cùng Bộ chỉ huy Lực lượng giám sát hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên của Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) đang xem xét liệu CHDCND Triều Tiên có vi phạm thỏa thuận đình chiến được ký kết khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hay không.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 24-11 cho biết lực lượng hải quân Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung ở Hòang Hải từ ngày 28/11 - 1/12 với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington, cùng nhiều tàu chiến như USS Cowpens, USS Shiloh, USS Stethem và USS Fitzgerald.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết quân đội được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ tấn công của Triều Tiên, hôm 23-11.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 23-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã thống nhất "tăng cường huấn luyện" và tiến hành một cuộc tập trận chung trong "những ngày tới". Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Myung-Bak cũng sẽ điện đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Anh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trên trang web của mình khẳng định Bắc Kinh và Washington ngày 24-11 đã cam kết duy trì hòa bình, ổn định và sẽ theo đuổi mục tiêu giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như sớm nối lại đàm phán sáu bên. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth đã đưa ra cam kết trên trong một cuộc gặp tại Bắc Kinh.

Trong một diễn biến khác, ngày 24-11, nội các Nhật Bản đã thành lập nhóm đặc trách với sự tham gia của các thành viên nội các để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới vụ bắn đạn pháo giữa hai miền Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của nhóm này, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh vụ bắn pháo trên đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Á. Ông nêu rõ cộng đồng quốc tế cần đề nghị Trung Quốc đóng vai trò quan trọng giúp làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay. Trong khi đó, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách kinh tế và tài chính Nhật Bản Banri Kaieda cho biết Tokyo sẽ siết chặt cấm vận đối với Bình Nhưỡng.

Một phụ nữ sống trên đảo Yeonpyeong bị thương và được chuyển đến Incheon bằng cáng

* Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ việc chuyển lương thực viện trợ cho nạn nhân lũ lụt tại Triều Tiên sau vụ bắn pháo. Tháng Chín vừa qua, Hàn Quốc cam kết viện trợ gạo, mì ăn liền, xi măng tổng trị giá 10 tỷ won (hơn 8 triệu USD), dưới danh nghĩa Hội Chữ thập Đỏ và các tổ chức tư nhân khác, được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ một phần. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-Sung, 5.000 tấn gạo, ba triệu gói mì ăn liền và 3.000 tấn xi măng đã được chuyển tới Triều Tiên. Tuy nhiên, 7.000 tấn xi măng cùng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh tổng trị giá 580 triệu won sẽ bị đình lại.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ các hoạt động của hội chữ thập đỏ, cấm công dân Hàn Quốc vào Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc gặp giữa hội chữ thập đỏ hai miền dự kiến diễn ra ngày 25-11 tại Munsan - Hàn quốc sẽ bị hoãn, đồng thời công dân Hàn Quốc không được vào khu công nghiệp Keseong ít nhất trong ngày 24-11 để theo dõi tình hình.

(Theo AP, Yonhap)

Tin xem nhiều