Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Australia sẽ trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp công nhận thổ dân

10:11, 08/11/2010

Thủ tướng Australia Julia Gillard ngày 8-11 thông báo sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp nhằm công nhận thổ dân, qua đó cải thiện các điều kiện sống cho cộng đồng hiện chiếm khoảng 2,7% dân số Australia.

Thủ tướng Australia Julia Gillard ngày 8-11 thông báo sẽ thành lập một nhóm chuyên gia để góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp nhằm công nhận thổ dân, qua đó cải thiện các điều kiện sống cho cộng đồng hiện chiếm khoảng 2,7% dân số Australia.

Thổ dân Australia.

Công đảng đã cam kết tổ chức trưng cầu ý dân về việc trên trong chiến dịch tranh cử hồi tháng Tám vừa qua, ba năm sau khi cựu Thủ tướng Kevin Rudd đưa ra lời xin lỗi thổ dân.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Melbourne, Thủ tướng Gillard khẳng định đây là một cơ hội "50 năm có một", khi cả hai đảng trong Quốc hội đã ủng hộ kế hoạch sửa đổi hiến pháp, đồng thời công luận Australia cũng đang ủng hộ rộng rãi việc công nhận thổ dân và dân tại các đảo ở Eo biển Torres.

Theo Thủ tướng Gillard, nhóm chuyên gia nói trên sẽ bao gồm cả thổ dân, ngoài ra có lãnh đạo các cộng đồng, các chuyên gia hiến pháp và các nghị sĩ. Nhóm này sẽ giúp định hướng cuộc tranh luận trên toàn quốc nhằm tăng khả năng thành công của cuộc trưng cầu sắp tới và sẽ báo cáo chính phủ vào cuối năm 2011 về cách thức tốt nhất để tiến tới tổ chức trưng cầu.

Theo ước tính của ông Mick Gooda, Cao ủy về Công lý xã hội cho người thổ dân và dân đảo Torres, cuộc trưng cầu sắp tới cần có phiếu thuận của khoảng 12 - 13 triệu người thì sửa đổi Hiến pháp mới được thông qua.

(Theo CNN)

Tin xem nhiều