Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quân đội Ecuador giải cứu thành công Tổng thống R.Correa
* Quốc tế lên án âm mưu đảo chính tại Ecuador

10:10, 01/10/2010

Quân đội Ecuador đã giải cứu thành công Tổng thống Rafael Correa bị lực lượng cảnh sát nổi loạn bao vây tại một bệnh viện ở thủ đô Quito ngày 1-10.

Quân đội Ecuador đã giải cứu thành công Tổng thống Rafael Correa bị lực lượng cảnh sát nổi loạn bao vây tại một bệnh viện ở thủ đô Quito ngày 1-10. Ngay sau đó, theo hình ảnh được kênh truyền hình Nhà nước Ecuador, tại quảng trường Carondelet, ông Correa cùng hàng ngàn người đã dành một phút mặc niệm những người đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Correa đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang giải cứu ông nhưng tránh gây đổ máu. Nhà lãnh đạo cánh tả Ecuador tuyên bố ông sẽ không đàm phán với những cảnh sát nổi loạn trừ khi họ chấm dứt biểu tình phản đối Luật Dịch vụ công (mới được thông qua), trong đó có Điều khoản 160 cắt giảm những khoản trợ cấp, tiền thưởng cho các lực lượng vũ trang. Nhóm bạo loạn cho rằng cải cách hành chính này ảnh hưởng tới quyền lợi kinh tế của họ, song thống kê chính thức cho thấy dưới thời Tổng thống Correa, lương của nhân viên cảnh sát đã tăng từ 75% đến 84,9%.

Phản ứng trước vụ bạo loạn tại Ecuador, các nước và tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng phản đối một âm mưu đảo chính đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống đương nhiệm Correa.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự qua ngại sâu sắc về "sức khỏe cá nhân" của Tổng thống Correa, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính phủ dân cử và các thể chế dân chủ của Ecuador.

Tổng thống Rafael Correa đã phải đeo mặt nạ khi bị người biểu tình tấn công bằng hơi cay.

Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) José Miguel Insulza đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp bất thường của Đại hội đồng OAS để bàn về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Ecuador, khẳng định sự ủng hộ và cam kết của tổ chức này đối với ông Correa cũng như phản đối "hành vi chống lại trật tự thể chế" của lực lượng bạo động.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bố “Washington đang theo dõi sát những gì diễn ra tại Ecuador", đồng thời bảy tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với Tổng thống Correa và hối thúc chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ecuador một cách hòa bình.

(Theo CNN)

Tin xem nhiều