
Pakistan đã bí mật đẩy nhanh tốc độ của chương trình vũ khí hạt nhân, chọc giận Mỹ trong bối cảnh Washington đang cố gắng giảm nguyên liệu hạt nhân trên toàn thế giới và cải thiện quan hệ lạnh nhạt với Islamabab trong cuộc chiến Afghanistan.
Viện khoa học và an ninh quốc tế, một cơ quan chuyên giám sát các hoạt động hạt nhân có trụ sở tại Washington, mới đây đã thu được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy Pakistan đã hoàn thành việc xây dựng một dãy tháp làm lạnh tại nhà máy hạt nhân bí mật Khushab-III.
Dấu hiệu trên cho thấy nhà máy này có thể bắt đầu hoạt động trong vài tháng nữa, cho phép
Hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi “một hiệp ước mới nhằm chấm dứt việc sản xuất các nguyên liệu phân hạch để sản xuất vũ khí hạt nhân”. Đáp lại, Hội nghị giải trừ quân bị (CD), một liên minh gồm 64 nước từng đàm phán để cho ra đời Công ước cấm vũ khí hóa học (1992) và Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (1996), đã đồng ý thương lượng Hiệp ước cấm sản xuất các nguyên liệu phân hạch, nhằm cắt giảm việc sản xuất plutonium và uranium làm giàu cấp độ hạt nhân.
Nhưng
Khushab-III là lò phản ứng mới nhất trong hàng loạt lò phản ứng được xây dựng để phục vụ chương trình hạt nhân của
(Theo AFP, Telegraph)

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)









