
Hưởng ứng lời kêu gọi của các đảng cánh tả đối lập và 8 tổ chức Công đoàn lớn ở Pháp (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa, FSU solidaire), ngày 16-10 hàng trăm ngàn người dân Pháp tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ cánh hữu cầm quyền. Trong dự luật này có một điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 tuổi.
Hưởng ứng lời kêu gọi của các đảng cánh tả đối lập và 8 tổ chức Công đoàn lớn ở Pháp (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, Unsa, FSU solidaire), ngày 16-10 hàng trăm ngàn người dân Pháp tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ cánh hữu cầm quyền. Trong dự luật này có một điều khoản tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 tuổi.
Đây là cuộc tổng đình công lớn thứ 5 diễn ra tại Pháp trong vòng một tháng qua. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, cuối ngày 16-10 đã có khoảng 264 cuộc biểu tình, tuần hành diễn ra trên toàn nước Pháp, với 825.000 người tham gia trong đó khoảng 310.000 người ở Paris, 25.000 người ở Nice, 130.000 người ở Toulouse, 35.000 người ở Renne.
Bất chấp làn sóng biểu tình, đình công ngày càng dữ dội, đến ngày 16-10, Chính phủ Pháp vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Trước đó, Thượng viện Pháp đã thông qua điều khoản quan trọng nhất trong dự luật cải cách hưu trí là kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 tuổi. Bộ trưởng Lao động Eric Woerth khẳng định chính phủ sẽ không chấp nhận thay đổi làm “giảm sút tinh thần cải cách”. Theo dự kiến, Thủ tướng Pháp François Fillon sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn về dự luật cải cách hưu trí trên truyền hình TF1.
(Theo AFP)

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)










