
Hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà khoa học Mỹ đã chia nhau giải Nobel Hóa học 2010 nhờ phát triển phương pháp hóa học mới nhằm kết nối các nguyên tử hóa học với nhau.
Hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà khoa học Mỹ đã chia nhau giải Nobel Hóa học 2010 nhờ phát triển phương pháp hóa học mới nhằm kết nối các nguyên tử hóa học với nhau.
Viện khoa học hoàng gia Thụy Điển gọi các phương pháp của họ là một trong những công cụ tinh vi nhất đối với các nhà hóa học ngày nay. Công trình của họ cũng được các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới sử dụng rộng rãi và giúp sản xuất các loại thuốc mới và chế tạo các thiết bị điện tử.
Nhà khoa học Heck, 79 tuổi, là giáo sư danh dự tại đại học
Trước đó, ngày 5-10, hai nhà khoa học Nga đã cùng chia sẻ giải Nobel cho lĩnh vực Vật lý nhờ những cuộc thí nghiệm mang tính đột phá với một dạng carbon mỏng nhất, cứng nhất và có khả năng dẫn điện rất tốt.
Hai nhà khoa học này là Andre Geim (51 tuổi) và Konstantin Novoselov (36 tuổi), được vinh danh với công trình nghiên cứu về tấm graphen trong suốt và dày chỉ bằng một nguyên tử. Đây là một dạng carbon rất quan trọng có thể dùng để làm những màn hình cảm ứng trong suốt và đèn, cũng có thể được trộn vào plastics để chất này có thể dẫn điện mà không bị quá nóng.
Ông Novoslev đã làm việc với ông Geim khi còn theo học tiến sĩ ở Hà Lan. Cả hai nhà khoa học này hiện làm giáo sư tại Đại học
Trong một diễn biến liên quan tại LB Nga, phát biểu trong cuộc gặp các nhà giáo ưu tú Nga tại Điện Kremli tối 5-10, Tổng thống Medvedev nhắc đến sự kiện hai nhà vật lý được nhận giải thưởng Nobel năm 2010 đều là người Nga và gốc Nga, nhưng hiện họ đang làm việc tại trường Đại học Manchester, Anh. Ông nêu rõ Nga có rất nhiều nhân tài, nhưng vẫn còn thiếu hệ thống khuyến khích và "giữ chân" các nhà khoa học trẻ tài năng. Ông cho rằng Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ thành lập cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ nghiên cứu khoa học.
(Theo AP, BBC)












