
Ngày 25-9, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí thực hiện các bước đi nhằm nối lại hòa giải.
Ngày 25-9, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí thực hiện các bước đi nhằm nối lại hòa giải.
Theo thông cáo sau cuộc đàm phán 3 giờ đồng hồ tại Damascus, Syria, hai bên đã đạt được thỏa thuận sẽ bắt đầu các bước cụ thể nhằm chấm dứt mâu thuẫn. Theo đó, hai bên đã "xem lại những điểm bất đồng" và nhất trí về một "tiến trình và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hòa giải". Hai bên cũng quyết định sơm tổ chức một cuộc gặp nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó "tới Cairô để ký thỏa thuận hòa giải".
Cuộc đàm phán được tiến hành sau những nỗ lực của thủ lĩnh phong trào Hamas Khaled Mashaal sau khi nhân vật này có cuộc gặp với Giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập Omar Suleiman - người đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên, tại Arabi Saudi.
Hamas và Fatah rơi vào cuộc tranh chấp quyền lực kể từ khi phong trào Hồi giáo đánh bại đối thủ kỳ cựu Fatah trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2006. Hiện Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi Fatah kiểm soát khu Bờ Tây.
Trong một diễn biến khác, ngày 24-9,
(Theo NHK)

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)








