Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quân đội Hà Lan rút khỏi Afghanistan

09:08, 02/08/2010

Hôm 2-8, Hà Lan là thành thành viên đầu tiên của khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao trả lại nhiệm vụ quân sự ở tỉnh Uruzgan thuộc miền nam Afghanistan cho quân đội Mỹ và Úc.

Hôm 2-8, Hà Lan là thành thành viên đầu tiên của khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao trả lại nhiệm vụ quân sự ở tỉnh Uruzgan thuộc miền nam Afghanistan cho quân đội Mỹ và Australia.

Các binh sĩ Hà Lan và Australia hạ cờ làm thủ tục chuyển giao nhiệm vụ tại Tarin Kowt, tỉnh Uruzgan

Tư lệnh thuộc Đặc nhiệm Uruzgan (TFU) Kees van den Heuvel cho rằng cộng đồng quốc tế và NATO đã giúp Afghanistan "đứng vững trên đôi chân của mình" và quốc gia này có thể tự chống lại lực lượng cực đoan muốn biến nơi đây thành hang ổ của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Hà Lan triển khai quân ở Afghanistan trong 4 năm qua và 2 năm gần đây đã mở rộng lực lượng. NATO tiếp tục yêu cầu Hà Lan triển khai thêm quân đội vào cuối năm 2009 nhưng các ý kiến phản đối đã khiến chính quyền của thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende sụp đổ hồi tháng 2 vừa qua.

Vào thời điểm "nóng" nhất, Hà Lan từng có gần 2.000 quân ở Afghanistan. Họ đã mất 24 lính và 140 người bị thương. Chính phủ Hà Lan cho hay những binh lính cuối cùng sẽ trở về quê hương vào tháng 12 năm nay.

(Theo CNN, Tân Hoa xã)

Tin xem nhiều