
Một đợt nắng nóng dữ dội đang hoành hành ở Nga, gây hạn hán nghiêm trọng và làm đảo lộn sinh hoạt xã hội trên cả nước.
Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Nga cho biết nhiệt độ trong ngày 16-7 ở thủ đô Moscow của nước này lên tới 33 độ C, mức cao nhất kể từ năm 1938. Tại nơi lạnh nhất Trái Đất vào mùa Đông là làng Oimyakon thuộc chủ thể Sakha của Liên bang Nga, nhiệt độ trong ngày lên tới 32 độ C. Không khí tại những nơi vốn được coi là mát mẻ như ga tàu điện ngầm cũng nóng tới 29 độ C. Hàn thử biểu tại khu vực miền Trung còn nhích lên con số 37 trong 2 ngày cuối tuần này.
Mọi người tập trung tránh nắng bất kỳ nơi đâu có nước, ngay kể cả tại vòi phun nước ở quảng trường Manezhnaya của thủ đô Mátxcơva 15-7.
Nhà chức trách Nga đã phải ban bố tình trạng hạn hán khẩn cấp ở 19 khu vực sau khi nắng nóng ảnh hưởng tới việc canh tác ở trên 9,6 triệu hécta đất nông nghiệp.

Trong khi người dân Nga oải người vì nắng nóng, một số dịch vụ lại có cơ "hốt bạc" nhờ điều kiện thời tiết bất thường. Theo một người phát ngôn chuỗi các cửa hàng đồ điện M-Video, sau 4 tuần nắng nóng, doanh số bán quạt và điều hòa, những thứ trước đây ít khi nằm trong danh mục mua sắm của các hộ gia đình, đã tăng gấp 10 lần so với năm ngoái. Hiện tại, các kho chứa quạt và điều hòa của hãng này đều trống rỗng. Doanh số bán kẹo hoa quả cũng tăng 10 lần, trong khi lượng kem tiêu thụ mỗi ngày lên đến 250 tấn.
Theo Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia, tháng 7 sẽ là tháng nóng kỷ lục ở
(Theo RIA Novosti)


![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









