Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tranh chấp chưa có hồi kết giữa Airbus và Boeing

03:05, 13/05/2010

EU kêu gọi Mỹ cùng đàm phán vô điều kiện để nhanh chóng hạ hồi “cuộc chiến” chanh chấp giữa 2 hãng hàng không lớn nhất thế giới Airbus và Boeing.

EU kêu gọi Mỹ cùng đàm phán vô điều kiện để nhanh chóng hạ hồi “cuộc chiến” chanh chấp giữa 2 hãng hàng không lớn nhất thế giới Airbus và Boeing.
 
Đây là động thái “hòa bình” mới nhất mà phía EU đưa ra nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện kéo dài của 2 hãng này sau 5 năm đệ trình đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà chưa nhận được phán quyết chính thức.
 
Trước đó, Mỹ đệ đơn kiện lên WTO, cáo buộc EU vi phạm khi hào phóng trợ giá  Airbus phát triển các loại máy bay mới. Ngay sau đó, EU cũng phản pháo bằng việc đệ đơn kiện Mỹ sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ không chính đáng cho Boeing.
 
Các khoản trợ cấp dành cho Airbus và Boeing chính là khởi nguồn tranh chaaos giữa EU và Mỹ (Nguồn: warwick)
Các khoản trợ cấp dành cho Airbus và Boeing chính là khởi nguồn tranh chấp giữa EU và Mỹ (Nguồn: warwick)
Những tranh chấp về việc trợ giá cho hai hãng hàng không này nổ ra sau khi Boeing rút khỏi thỏa thuận năm 1992. Quyết định của Boeing được đưa ra khi Airbus lên kế hoạch sản xuất máy bay hai tầng A380, cạnh tranh với thị trường máy bay trên 400 chỗ mà Boeing vẫn độc quyền.
 
Theo thỏa thuận song phương mà Mỹ và EU kí kết năm 1992 thì mức trợ giá sẽ không được vượt quá 1/3 chi phí lắp ráp một máy bay mới (đối với Airbus) và không quá 3% doanh thu (đối với Boeing).
 
Trong cáo buộc của mình phía Mỹ đưa ra bằng chứng Airbus đã nhận gói hỗ trợ 205 triệu USD  đểphát triển dòng sản phẩm máy bay hai tầng A380 từ EU. Con số trên vượt quá mức thỏa thuận nhiều lần. Trong khi đó EU cũng khẳng định chiếc máy bay chở khách 787 mới nhất của Boeing đã nhận được khoản hỗ trợ chưa từng có trong lịch sử.
 
Trước đề nghị nối lại đàm phán vô điều kiện của EU, phía Mỹ cho rằng, họ luôn sẵn sàng cho bất cứ cuộc thảo luận nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến các khoản trợ giá “không phù hợp với nguyên tắc của WTO” đối với máy bay thương mại.
 
Về phía EU, Ủy viên phụ trách thương mại EU Karel De Gucht phát biểu rằng: “Tôi cho rằng hai bên có thể đàm phán mà không cần đến các điều kiện tiên quyết.
 
Khi chưa có một phán quyết chính thức từ WTO, thì sự thỏa thuận song phương giữa đôi phương được cho là lựa chọn khôn ngoan. Đặc biệt trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, bất kỳ chanh chấp nào cũng khiến cả hai bên chịu những tổn thất nặng nề. (Theo Reuters)
Tin xem nhiều