
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ sự “giận dữ và buồn sâu sắc” sau khi hay tin lãnh sự quán Mỹ ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới Tây Bắc Pakistan, bị Taliban tấn công sáng hôm qua 5-4, làm 8 người chết và nhiều người khác bị thương.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bày tỏ sự “giận dữ và buồn sâu sắc” sau khi hay tin lãnh sự quán Mỹ ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới Tây Bắc Pakistan, bị Taliban tấn công sáng hôm qua 5-4, làm 8 người chết và nhiều người khác bị thương.
![]() |
|
Nhân viên sứ quán Mỹ xem xét một phần cổng chính lãnh sự quán bị đánh sập - Ảnh AFP |
Azam Tariq, người phát ngôn của tổ chức Yehrik-i- Taliban, tuyên bố trong một cuộc điện đàm với đài BBC: ”Đây là một vụ trả thù máy bay không người lái Mỹ tấn công (Taliban). Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh bất cứ nơi nào có người Mỹ”.
Hãng tin AP dẫn lời Liaquat Ali Khan, giám đốc sở cảnh sát Peshawar, cho biết các tay súng Taliban mặc sắc phục nhân viên an ninh Pakistan trang bị hỏa lực rất mạnh, kể cả lựu đạn, đi trên hai xe ô tô tiến vào lãnh sự quán Mỹ. Một kẻ đánh bom liều chết đã làm nổ chiếc đầu tiên tại trạm kiểm soát đầu tiên cách cổng chính lãnh sự quán 20m.
Chiếc thứ hai chở nhiều thuốc nổ hơn bị chặn tại trạm kiểm soát thứ hai cách trạm thứ nhất 5m. Các tay súng đã nổ súng tấn công lực lượng bảo vệ lãnh sự quán. Ông Khan nói: "Tên lái xe không còn cách nào khác là làm nổ tung chiếc xe, giết chết hai tay súng mang thuốc nổ trong người đi trước đầu xe”.
Đài CNN Mỹ dẫn lời Karim Khan, mội sĩ quan cấp cao cảnh sát Pakistan, cho biết trong vụ tấn công này có hai bảo vệ lãnh sự quán Mỹ người Pakistan, một cảnh sát viên, hai thường dân và ba người khác chưa rõ là ai thiệt mạng. Lãnh sự quán bị một số thiệt hại nhỏ.
CNN nói ba bốn vụ nổ kể trên xảy ra trong vòng 15 phút tại khu vực đại lộ Saddar và Hayatabad, gần lãnh sự quán Mỹ và bộ chỉ huy cơ quan tình báo Pakistan. Cơ quan này đã từng bị tấn công bằng xe bom hồi tháng 11 năm rồi.
![]() |
|
Một người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở Lower Dir - Ảnh AP |
Đây là vụ tấn công đầu tiên của Taliban nhắm vào cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ ở Pakistan trong vòng 4 năm qua. Năm 2006, một nhà ngoại giao Mỹ đã chết trong một vụ đánh bom liều chết gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Karachi, vài ngày sau chuyến thăm chính thức Pakistan của tổng thống George W. Bush.
TTO


![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791117392701_7534924411845857149_g1544323820597726594_0f9eebb49509f2b7f9fe1baef2236a8b_20261004195149.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Giải mã “Đồng Nai Innovation Hub”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791031322633_5414776581378972865_g5992650618945637326_3bda08af60229d66dd7771ae8ab08a3c_20261003194611.jpg?width=400&height=-&type=resize)









