Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều lãnh đạo không thể dự đám tang tổng thống Ba Lan

10:04, 18/04/2010

Lễ an táng thi hài vợ chồng cố tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski sáng nay 18-4 tại hằm mộ thánh đường Wawel ở Krakow không có mặt của nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới. Khói bụi tro núi lửa ở Iceland đã khiến các sân bay Ba Lan phải đóng cửa.

Lễ an táng thi hài vợ chồng cố tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski sáng nay 18-4 tại hằm mộ thánh đường Wawel ở Krakow không có mặt của nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới. Khói bụi tro núi lửa ở Iceland đã khiến các sân bay Ba Lan phải đóng cửa.

Hàng chục ngàn người tham gia lễ tưởng niệm cố tổng thống Kaczynski và các nạn nhân vụ rớt máy bay tại quảng trường Pilsudski, Warsaw, hôm qua 17-4 - Ảnh Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama, thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thủ tướng Canada Stephen Harper, nhà vua và thủ tướng Tây Ban Nha, thái tử Charles đại diện Nữ hoàng Anh và ngoại trưởng Miliband, thủ tướng Hàn Quốc... đã bày tỏ sự tiếc rẻ không đến Ba Lan được vì bầu trời châu Âu bị khói bụi tro núi lửa ở Iceland bao phủ. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) cũng hủy bỏ kế hoạch dự đám tang với lý do “không thể đến bằng đường hàng không”.

Ngày 17-4, bà thủ tướng Merkel đã phải trở về Đức một cách nhọc nhằn bằng đường bộ trên một chiếc xe bọc thép. Trước đó, ngày 16-4 sau khi thăm Mỹ, chiếc chuyên cơ chở bà đã phải hạ cánh xuống Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, vì tro bụi núi lửa từ Iceland. Sau khi qua đêm tại đây, hôm qua bà tiếp tục bay đến Rome (Ý) và từ đây bà cùng phái đoàn Đức đến vùng Tyrol của Ý bằng đường bộ và nghỉ đêm tại đây. Sau đó cả đoàn trở về Đức cũng bằng đường bộ.

Bà Merkel vắng mặt nhưng tổng thống Horst Koehler và ngoại trưởng Guido Westerwelle của Đức sẽ đến Krakow bằng trực thăng.

Theo bộ ngoại giao Ba Lan, tính đến tối hôm qua 17-4, trên tổng số 100 đoàn đại biểu quốc gia các nước đăng ký dự đám tang đã có 17 đoàn tuyên bố phải huỷ bỏ chuyến đi.

Tuy nhiên lãnh tụ của nhiều nước Đông Âu như Cộng hoà Czech, Estonia, Romania, Slovakia và Slovenia cho biết sẽ đến Ba Lan bằng đường bộ. Chưa rõ tổng thống Nga Dmitry Medvedev có đến dự được hay không.

Mộ cố tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân Maria đã được chuẩn bị trong hầm mộ thánh đường Wawel - Ảnh AP

Chân dung ông bà Kaczynski trong số 96 nạn nhân của chuyến bay gặp nạn ngày 10-4 vừa qua tại Smolensk, Nga - Ảnh Reuters

Sáng hôm nay một chiếc máy bay vận tải cánh quạt của không quân Ba Lan đã chở quan tài hai vợ chồng cố tổng thống Kaczynski từ thủ đô Warsaw đến Krakow ở độ cao dưới 5.000 mét, không vi phạm lệnh cấm bay ở độ cao 6.000 mét trên toàn lãnh thổ hôm 17-4.

Bay dưới 5.000 mét là một biện pháp mà hãng máy bay Lufthansa của Đức và KLM của Hà Lan đã thử nghiệm thành công trong mấy ngày qua để tháo gỡ phần nào bế tắc do tro bụi núi lửa ở Iceland.

Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), mỗi ngày ngành công nghiệp hàng không thiệt hại ít nhất 200 triệu USD do sự cố núi lửa ở Iceland.

10 chiếc máy bay của Lufthansa không chở người đã bay từ Frankfurt đến Munich hôm qua (17-4) ở độ cao dưới 3.000 mét. Một chiếc của hãng KLM cũng đã bay thử ở độ cao 3.000 mét và thấp hơn từ Schiphol đến Dusseldorf. Sau những chuyến bay này, người ta hy vọng sẽ được phép tiến hành một số chuyến bay chở khách ở độ cao thấp hơn bình thường trong trường hợp tro bụi kéo dài.

Hôm qua, núi lửa ở Iceland vẫn tiếp tục phun trào từng đợt nhỏ. Nhiều nhà khoa học dự báo những đám mây tro bụi sẽ tiếp tục bao phủ vùng trời châu Âu một tuần nữa. Năm 1821, cũng núi lửa này đã phun trào liên tục hơn một năm.

(Theo AFP, AP, DPA)

Tin xem nhiều