
Những người biểu tình phe áo đỏ Thái Lan thề tiếp tục chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng, đe dọa đánh bom trong ngày 26-4 tiếp tục làm Thủ đô Bangkok căng thẳng hơn.
Những người biểu tình phe áo đ
ỏ Thái Lan thề tiếp tục chiến đấu cho tới khi giành chiến thắng, đe dọa đánh bom trong ngày 26-4 tiếp tục làm Thủ đô Bangkok căng thẳng hơn.
Chưa xảy ra bạo lực ở trung tâm khu vực mua sắm Bangkok nhưng đã

Người biểu tình chống chính phủ Thái trước một cửa hiệu bán đồ cao cấp (Ảnh Reuters)
Trong khi đó, buổi sáng cù
ng ngày, một đội phá bom đã lập tức được điều động tới quận tài chính ở Bangkok giữa lúc có thông báo về một vụ nổ khác phía ngoài bệnh viện gần đường Silom - nơi năm vụ nổ lựu đạn đã xảy ra tuần trước làm một người chết, hơn 80 người bị thương.Lãnh đ
ạo phe áo đỏ đã thúc giục những người ủng hộ tại các tỉnh ngăn chặn lực lượng an ninh đổ về thủ đô. "Chúng tôi sẽ không về nhà cho tới khi giành thắng lợi", lãnh đạo biểu tình Khwanchai Praipana nói.Hơn 1.000 người biểu tình đã dựng chướng ngại vật dọc theo một quốc lội chính đ
ể ngăn chặn cảnh sát tăng cường cho lực lượng tại Bangkok từ tỉnh đông bắc Udon Thani. 300 người áo đỏ khác lập các chướng ngại vật ở ngoại ô Bangkok, chặn hàng trăm cảnh sát tiến vào thành phố. Người biểu tình ở tỉnh Nong Kai cũng cố làm như vậy nhưng lực lượng an ninh đã thay đổi lộ trình.Những vụ đụng độ tại Bangkok đã
khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương kể từ khi phe áo đỏ chiếm giữ trung tâm thương mại Bangkok hơn một tháng nay. Nhiều khách sạn năm sao, trung tâm mua sắm đã đóng cửa, cuộc sống thường nhật bị đảo lộn, tổn thất hàng triệu USD/ngày.Trong một diễn biến liên quan, ngày 26-4, những người "áo vàng" ủng hộ Chính
phủ Thái Lan đã kêu gọi chính phủ áp đặt thiết quân luật nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ", đồng thời cảnh báo họ có thể sẽ tự hành động nếu tình hình không cải thiện.Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul thông báo cá
c tỉnh trưởng trong nước được phép áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp tại tỉnh của họ để đối phó với cuộc biểu tình của phe "áo đỏ". Theo đó, các tỉnh trưởng có thể ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trước khi báo cáo lên Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES).(Theo AP)
![[Video] Đi khám bằng sinh trắc học: Tiện lợi nhưng vẫn bảo mật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-di-kham-benh_20260623161941.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Số hóa, lấy mẫu ADN, nỗ lực tìm tên cho các liệt sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-mo-liet-si_20260623104928.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








