
Nga sẽ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945-9/5/2010) bằng màn phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất trong thời hậu Xô-viết, một tờ báo uy tín của Nga hôm 1-4 đã tiết lộ như vậy.
Nga sẽ kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945-9/5/2010) bằng mà
n phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất trong thời hậu Xô-viết, một tờ báo uy tín của Nga hôm 1-4 đã tiết lộ như vậy.Vào ngày 9-5 nă
m nay, 165 máy bay chiến đấu của Nga sẽ bay lượn tạo thành hình con số 65 trên bầu trường ở Quảng trường Đỏ, tờ Kommersant trích lời một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết. Công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này đã được bắt đầu.Các máy bay được đưa ra trì
nh diễn sẽ bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear, máy bay siêu âm Tu-160 Blackjacks, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Backfire và máy bay tiếp dầu trên không Il-78 Midas. Những chiếc máy bay này sẽ được huy động từ khắp nơi trên đất nước Nga, tờ Kommersant dẫn lời Đại tá Alexei Kuznetsov, người phụ trách công tác báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, cho hay.Đại tá Kuznetsov cũng cho biết số loại vũ khí mặt đất tham gia và
o cuộc diễu hành năm nay sẽ nhiều hơn so với những năm trước đó.Đại tá Oleg Storozhuk, một phi công trong quân đội Nga và
là người được phong danh hiệu Anh hùng nước Nga, đã xác nhận những thông tin trên đồng thời nói thêm rằng còn có thêm máy bay chiến đấu Su-34 Fullback mới và các máy bay trực thăng tham gia vào màn phô diễn sức mạnh quân sự sắp tới.Năm nay sẽ chứng kiến “một mà
n trình diễn trên không hoành tráng, đẹp mắt và ngoạn mục nhất", Đại tá Storozhuk nói.Sau màn diễu hành kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít Đức sẽ là màn diễu binh của các lực lượng vũ trang Nga, màn trình diễn các thiết bị quân sự tinh vi, hiện đại và màn biểu diễn tuyệt đẹp trên không của các máy bay chiến đấu.
Việc Nga khôi phục lại các màn phô diễn
sức mạnh quân sự bằng xe tăng và các loại trang thiết bị quân sự hiện đại ở trung tâm thủ đô Moscow trong ngày Chiến thắng được phương Tây xem là một dấu hiệu của việc Nga đang tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự của mình.Moscow đang chống lại các nỗ l
ực nhằm thách thức vai trò của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ II đã cướp đi sinh mạng của 27 triệu người dân Nga. Một số nước CH cựu Xô-viết, trong đó có Ukraine, các nước Baltic và Ba Lan, đã xem nước Nga thời Stalin là một kẻ xâm lược. (Theo RIA)



![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791163695747_8755453643606384377_8755453643606384377_acaee140cef8a764db193a9bd8f3570e_20261005085331.jpg?width=400&height=-&type=resize)








