
Sáng nay 7-4, những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đã xông vào tòa nhà Quốc hội ở Bangkok để gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện.
Sáng nay 7-4, những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đã xông vào tòa nhà Quốc hội ở Bangkok để gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện.
|
|
|
Người biểu tình áo đỏ xô đẩy hàng rào cảnh sát và xông vào tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Reuters |
Báo Bangkok Post cho biết từ 11g sáng, khoảng 1.000 người áo đỏ đã vây chặt tòa nhà Quốc hội, đòi Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban giải thích tin lực lượng an ninh sẽ sử dụng bom cháy chống lại đám đông biểu tình. Phiên họp Quốc hội đã bị đình hoãn lại. Bất chấp sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát, đám đông áo đỏ liên tục đổ dồn về phía cổng tòa nhà Quốc hội.
Đến khoảng 12g40 phút, đám đông tràn vào tòa nhà để tìm ông Suthep. Nguồn tin Bangkok Post cho biết ông Suthep được sơ tán bằng máy bay trực thăng ra khỏi tòa nhà chỉ vài phút trước khi áo đỏ tràn vào, và đến trú ẩn tại doanh trại Trung đoàn bộ binh 11. Các nghị sĩ Quốc hội cũng đã thoát bằng thang bắc qua hàng rào tòa nhà và được trực thăng quân đội đưa đi.
Phó chủ tịch Hạ viện Apiwan Ariyachai đã phải lên tiếng xoa dịu đám đông áo đỏ. Đến 1g30 chiều, lực lượng áo đỏ đồng ý rút khỏi tòa nhà Quốc hội sau khi không tìm thấy ông Suthep.
![]() |
|
Cảnh sát Thái Lan bảo vệ bên ngoài tòa nhà chính phủ sáng nay, khi nội các đang họp - Ảnh: Reuters |
Bangkok Post cho biết quân đội đã thẳng thừng từ chối đề nghị dẹp đám đông biểu tình của Thủ tướng Abhisit. Một nguồn tin từ chính quyền tiết lộ ông Abhisit đã đề nghị Tư lệnh quân đội Anupong Paojinda “sử dụng mọi biện pháp có thể” để đẩy đám đông biểu tình ra khỏi khu trung tâm tài chính - du lịch Ratchaprasong.
Tuy nhiên, ông Anupong đã từ chối. “Chúng ta không thể sử dụng vũ lực bởi sẽ dẫn đến đổ máu, họ đều là người Thái”, ông Anupong khẳng định. “Áo đỏ làm tê liệt Ratchaprasong nhưng không gây hư hại gì, và cũng không có hành vi bạo lực, do đó không có lý do gì để giải tán họ”.
Một nguồn tin khác trong chính phủ cho biết các thế lực ủng hộ ông Abhisit đang tỏ ra không hài lòng, kêu gọi chính quyền sử dụng các biện pháp mạnh như dùng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình.
![]() |
|
Ông Abhisit. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng áo đỏ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị người dân Bangkok phản ứng nếu các cửa hàng, khách sạn tiếp tục bị đóng cửa, giao thông tiếp tục bị tắc nghẽn.
“Sẽ đến lúc họ khiến người dân Bangkok giận dữ, đặc biệt là tầng lớp lao động, những người có công việc bị ảnh hưởng do cuộc biểu tình”, Reuters dẫn lời chuyên gia Joshua Kurlantzick thuộc tổ chức nghiên cứu Mỹ Carnegie.
(Theo TTO, Reuters, Bangkok Post)



![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791117392701_7534924411845857149_g1544323820597726594_0f9eebb49509f2b7f9fe1baef2236a8b_20261004195149.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Giải mã “Đồng Nai Innovation Hub”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791031322633_5414776581378972865_g5992650618945637326_3bda08af60229d66dd7771ae8ab08a3c_20261003194611.jpg?width=400&height=-&type=resize)









