
Nga và Ukraine chủ trương khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi về mọi mặt. Đó là kết quả chính chuyến thăm Nga hai ngày 25-26/3 của Thủ tướng Ukraine, ông Nikolai Azarov trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Kiev đang nguội lạnh do chính sách của những người lãnh đạo chính quyền cũ ở Ukraine.
Nga và Ukraine chủ trương khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi về mọi mặt. Đó là kết quả chính chuyến thăm Nga hai ngày 25-26/3 của Thủ tướng Ukraine, ông Nikolai Azarov trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Kiev đang nguội lạnh do chính sách của những người lãnh đạo chính quyền cũ ở Ukraine.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ukraine Azarov chiều 25-3, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã
tỏ ý tin tưởng rằng quan hệ giữa Nga và Ukraine sẽ mang tính xây dựng và đáp ứng lợi ích của hai dân tộc. Thủ tướng Putin tuyên bố Nga và Ukraine có đủ khả năng để tăng cường quan hệ song phương. Ông cho rằng hai nước cần tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương sau khi chỉ số này đã giảm đáng kể do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu cũng như do ảnh hưởng của những diễn biến chính trị phức tạp tại Ukraine thời gian qua. Thủ tướng Putin tuyên bố hai nước có đủ cơ hội để khôi phục và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng, công nghiệp, chế tạo máy bay, công nghệ cao và hàng không-vũ trụ.Thủ tướng Azarov khẳng định Ukraine đã sẵn sàng khôi phục quan hệ toàn diện với LB Nga. Ông tuyên bố tại Ukraine đã hình thành tất cả những điều kiện chính trị cần thiết để khôi phục quan hệ với Nga về mọi mặt. Chính quyền lập pháp và chính quyền hành pháp gồm tổng thống và chính phủ đều quyết tâm khôi phục sự ổn định về chính trị và kinh tế. Khôi phục quan hệ toàn diện với Nga là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm sự ổn định đó. Ông nhấn mạnh cần phải quên đi thời kỳ 5 năm vừa qua làm cho quan hệ giữa hai nước xấu đi và làm lại từ đầu, trên cơ sở tính đến truyền thống quan hệ phong phú giữa hai nước.
Theo giới quan sát, trong chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Ukraine, hai bên đã xích lại rất gần nhau về vấn đề khí đốt. Moscow tán thành ý tưởng thành lập một tổ hợp quốc tế gồm Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đ ể vận hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine sang châu Âu cũng như sẵn sàng tài trợ cho việc hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine. Về phần mình, Kiev bảo đảm thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản tiền mua "nhiên liệu xanh" của Nga , tuy vẫn cho rằng các hợp đồng khí đốt hiện nay là chưa cân bằng. Đồng thời, hai bên nhất trí không gắn trực tiếp việc thành lập tổ hợp quốc tế nói trên với giá mua-bán khí đốt. Hai bên cũng thỏa thuận sẽ bắt đầu đàm phán về việc xem xét lại giá mua-bán khí đốt giữa hai nước.
Phía Ukraine đã đề nghị phía Nga hợp tác trong 12 dự án kinh tế, trong đó có các dự án trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, vũ trụ và chế tạo máy bay.
Mối quan hệ Nga - Ukraine đã xấu đi nghi êm trọng dưới thời cựu Tổng thống Victor Yushchenko, người có lập trường thân phươ ng Tây. Khác với người tiền nhiệm, tân Tổng thống Victor Yanukovych coi việc cải thiện quan hệ và tăng cư?ng hợp tác toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên cơ bản trong chính sách đối ngoại của Ukraine.
TTXVN

![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













