Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga: Liên tiếp hai vụ nổ bom mới tại Dagestan
* Thủ tướng Nga Putin quyết bắt được kẻ đánh bom

08:03, 31/03/2010

Con số thương vong trong hai vụ đánh bom khủng bố ngày 31-3 tại thành phố Kizlyar, nước Cộng hòa tự trị Dagestan thuộc Liên bang Nga không ngừng tăng lên. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 23 người bị thương (18 người là cảnh sát).

Con số thương vong trong hai vụ đánh bom khủng bố ngày 31-3 tại thành phố Kizlyar, nước Cộng hòa tự trị Dagestan thuộc Liên bang Nga không ngừng tăng lên. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát và 23 người bị thương (18 người là cảnh sát).

Chiếc xe đánh bom được sử dụng tại Dagestan - Ảnh: Reuters

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn nguồn tin các cơ quan chức nă
ng Dagestan cho biết vụ nổ thứ nhất được phát ra từ một chiếc ôtô cài thuốc nổ đậu gần tòa nhà Bộ Nội vụ và Cơ quan an ninh liên bang tại địa phương, nhưng vụ nổ thứ hai là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Kẻ này mặc đồng phục cảnh sát và đã trà trộn vào đám đông cảnh sát đang có mặt tại hiện trường vụ nổ thứ nhất. Ngay sau khi nhận được tin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị nhanh chóng điều tra vụ việc và hỗ trợ thân nhân những người bị nạn. Viện Công tố và Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã cử những điều tra viên giỏi nhất đến Cộng hòa Dagestan để điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Ramid Nurgalyev cũng yêu cầu các cơ quan chức năng Dagestan tăng cường an ninh tại các cơ sở đặc biệt quan trọng và các địa điểm đông người. Đặc biệt, các trường học và trụ sở cơ quan nội vụ rất có thể là các mục tiêu tiếp theo của bọn khủng bố. Hội đồng An ninh CH Dagestan cũng triệu tập phiên họp bất thường thảo luận về vụ việc trên.

Các vụ đánh bom trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi bọn khủng bố đánh bom liều chết ở hai nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva của Nga làm ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

* Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố đanh thép rằng chính quyền sẽ bắt được kẻ đánh bom vừa qua đưa ra trừng trị. “Chúng ta biết rằng việc đưa những kẻ thủ phạm ra ánh sáng là việc bắt buộc, là danh dự của các cơ quan thực thi pháp luật ở đất nước này", ông Putin tuyên bố.

Thủ tướng Putin cũng ra lệnh cho các lực lượng an ninh phải tìm bằng được những kẻ thủ phạm của vụ đánh bom kinh hoàng vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Putin đã ngưng chuyến công tác tới Siberia để trở lại Moscow, chỉ thị hỗ trợ khẩn cấp khoản tiền mặt trị giá 318.000 rúp (khoảng 10.729USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng, 100.000 rúp/người cho những người bị thương nặng và 50.000 rúp/người cho những người trường hợp bị thương nhẹ. Ông cũng yêu cầu bộ giao thông đưa ra kế hoạch thắt chặt an ninh trên toàn bộ hệ thống giao thông.

Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ đánh bom và cũng chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Người Nga tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh Reuters.

Theo phán đoán của giới chức Nga thì các chiến binh hoạt động tại biên giới Afghanistan-Pakistan có thể đã giúp tổ chức các vụ đánh bom liều chết. Còn lãnh đạo cơ quan mật vụ FSB của Nga thì cho biết cả hai nhân vật này có nhiều khả năng đều liên quan tới khu vực Bắc Caucasus, trung tâm của phong trào nổi dậy Hồi giáo chống lại Moscow.

Một số quan chức Nga cho biết thêm, lực lượng nổi dậy tại Bắc Caucasus, gồm cả Chechnya, Ingushetia và Dagestan, đều có quan hệ với Al Qaeda. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích còn tranh cãi về mối liên hệ này.

Theo thông tin mới nhất, sáng sớm 30/3, cảnh sát Nga đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố, trong đó có một "nữ khủng bố qua điện thoại".

(Theo CNN, AP, BBC)

Tin xem nhiều