Ngày 21-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tại cuộc thương lượng kéo dài một tuần qua ở Geneva (Thụy Sĩ), các quan chức y tế và chuyên gia đại diện cho 168 nước đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc đi tới một Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) nhằm ngăn chặn tệ buôn lậu và làm giả các sản phẩm thuốc lá.
Ngày 21-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tại cuộc thương lượng kéo dài một tuần qua ở Geneva (Thụy Sĩ), các quan chức y tế và chuyên gia đại diện cho 168 nước đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc đi tới một Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) nhằm ngăn chặn tệ buôn lậu và làm giả các sản phẩm thuốc lá.
Các nhà thương lượng đã thống nhất về một "Hệ thống theo dõi và kiểm soát" các sản phẩm thuốc lá, theo đó việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc lá sẽ chặt chẽ hơn, nghiêm ngặt hơn và thường xuyên hơn từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, nhãn mác, từ khâu đóng gói đến phân phối và bán lẻ. Cố vấn chính sách của Ban Thư ký FCTC, Vijay Trivedi cho rằng đây là tiến bộ lớn và là bước đột phá quan trọng trong quá trình đi tới một văn bản chính thức của FCTC. Các công ty sản xuất thuốc lá cho rằng việc thi hành quy định này sẽ làm họ tốn kém thêm hàng trăm triệu USD.
Tuy nhiên, tại cuộc thảo luận này, các nhà đàm phán lại chưa bàn thảo một đề nghị về cấm bán thuốc lá miễn thuế, một đề xuất mà các nhà khởi xướng đang kêu gọi đưa vào công ước vì họ cho rằng việc cho phép bán thuốc lá miễn thuế là một kẽ hở dẫn đến các hoạt động buôn lậu gây thiệt hại cho các quốc gia khoảng 40 tỉ USD. (Theo TTXVN)
![[Video] Chuyện "Nhà văn hóa số" tại Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/hd.00_00_01_28_20260510093341.jpg?width=400&height=-&type=resize)













