Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước giàu thờ ơ với hội nghị của LHQ về đói nghèo

10:11, 18/11/2009

Khi các nhà lãnh đạo trên thế giới gặp nhau hôm thứ 2 để tìm kiếm giải pháp toàn cầu cho vấn đề nghèo đói, thì một số cái tên lớn từ những nước giàu lại vắng mặt trong sự kiện này.

Khi các nhà lãnh đạo trên thế giới gặp nhau hôm thứ 2 để tìm kiếm giải pháp toàn cầu cho vấn đề nghèo đói, thì một số cái tên lớn từ những nước giàu lại vắng mặt trong sự kiện này.

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, nguyên thủ G-8 duy nhất tham gia hội nghị thường đỉnh về nghèo đói của Liên Hợp Quốc (Ảnh: freshnews.in)

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, nguyên thủ G-8 duy nhất tham gia hội nghị thường đỉnh về nghèo đói của Liên Hợp Quốc (Ảnh: freshnews.in)

Đa số những người tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về an ninh lương thực do tổ chức Nông lương thế giới của Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức đến từ châu Phi, Mỹ Latinh, và các quốc gia châu Á.

Đối lập với đó, chỉ có một số ít các nước giàu cử nguyên thủ quốc gia hay chính phủ tới cuộc họp. Trừ thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, tất cả các nhà lãnh đạo của nhóm G-8 đều không tham dự.

Để thể hiện sự đoàn kết với hơn 1 triệu người trên thế giới vấn phải sống thiếu ăn, và gây sự chú ý đối với cuộc họp, tổng giám đốc FAO đã tìm mọi cách từ tuyệt thực 24 giờ ngày thứ 6 cho tới ngủ trên một chiếc đệm tự chế, nhưng cũng không thể "thu hút" được các nước giàu.

Sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo từ các nước giàu nhất càng làm tăng nỗi bức xúc của các tổ chức cứu trợ quốc tế.

Tổ chức chống đói nghèo quốc tế ActionAid đã đặt câu hỏi: "60 vị lãnh đạo từ khắp các nước trên thế giới tới dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc, nhưng các các nhà lãnh đạo tất cả các nước G-8 đang ở đâu? Điều này cho thấy, họ không hề nghiêm túc đối với nỗ lực tìm ra giải pháp toàn cầu đối với vấn đề nghèo đòi".

Tình trạng an ninh lương thực đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây, với việc giá cả lương thực vẫn liên tục tăng cao ở các nước đang phát triển và một số người vốn phải chịu đựng cái đói lại càng cơ cực hơn. Hơn thế nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng đang làm trầm trọng thêm vấn đề khi tác độc trực tiếp đến việc làm và làm tăng thêm cái nghèo.

FAO ước tính năm nay, vẫn có 1,02 triệu người trên thế giới vẫn đang sống thiếu ăn và bị suy dinh dưỡng, nhiều hơn bất cứ thời gian nào, và cứ 6 giây lại có một đứa trẻ bị chết vì suy dinh dưỡng.

FAO cho rằng, tình hình cứ xấu dần đi là do đầu tư quá ít cho nông nghiệp tại các nước đang phát triển trong nhiều năm qua, và kêu gọi các nước giàu cung cấp 44 tỷ USD mỗi năm để giúp đỡ các nước nghèo tăng thêm đầu tư nông nghiệp. Các thống kê cho thấy, viện trợ phát triển chính thức cho nông nghiệp thực tế đã giảm từ 19% năm 1980 xuống còn khoảng 5% ở thời điểm hiện tại.

Tuyên bố của hội nghị được đưa ra hôm thứ 2 mà không đề cập tới những con số cụ thể, chỉ khẳng định lại  một số cam kết mơ hồ rằng, các chính phủ sẽ tăng cường nỗ lực để đạt mục tiêu giảm một nữa cố người thiếu ăn vào năm 2015, và xóa sổ nạn đói trên thế giới vào năm 2025.

Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam nói rằng, mặc dù những cam kết như vậy là đáng tôn trọng, nhưng chỉ như vậy thôi thì sẽ không đem được thức ăn tới hàng tỷ các đĩa ăn đang trống rỗng kia.

 (Theo Tân Hoa Xã)

Tin xem nhiều