
Theo tin đăng trên China News Service hôm qua (9/11), Trung Quốc đã tử hình chín người với các tội danh liên quan đến vụ bạo lực Tân Cương hồi tháng 7.
Theo tin đăng trên China News Service hôm qua (9/11), Trung Quốc đã tử hình chín người với các tội danh liên quan đến vụ bạo lực Tân Cương hồi tháng 7.
Gần 200 người đã thiệt mạng tại Tân Cương trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở khu vực này nhiều thập niên nay. Chín người bị hành hình sau khi toà án tối cao đã xem xét lại bản án từ toà sơ thẩm, quan chức hãng tin cho biết và không công bố gì thêm.

Một phiên toà xét xử các bị cáo liên quan tới bạo lực Tân Cương hồi tháng 7 (Ảnh Reuters)
Trước đó, toà án Trung Quốc đã tuyên án tử hình với chín người và ba người khác cũng chịu hình phạt tương tự nhưng được hoãn thi hành án hai năm, án này về sau có thể giảm xuống còn chung thân.
Cũng theo China News Service, 20 người khác đã bị kết án với các tội danh liên quan tới cái chết của 18 người, tội phá hoại tài sản, cố ý gây hoả hoạn, cướp của…
Vào tháng 6, tại nhà máy sản xuất đồ chơi ở tỉnh Quảng Đông, đã xảy ra xô xát giữa những công nhân người Uighur với các công nhân khác, hậu quả làm 2 công nhân Uighur thiệt mạng.
Mười ngày sau, nhiều người Uighur đã biểu tình tại thành phố Urumqi - Thủ phủ Tân Cương, cách Quảng Đông hàng nghìn km, với yêu cầu điều tra vụ việc trên. Vụ biểu tình đã biến thành bạo lực khiến gần 200 người thiệt mạng.
Bạo lực còn làm hơn 1.600 người bị thương, con số thống kê chính thức cho biết như vậy. Trung Quốc đã cáo buộc các phần tử ly khai lợi dụng tình hình, cố tình kích động, gây chia rẽ dân tộc, xúi giục gây ra bạo lực ngày 5/7 ở Urumqi. (Theo Reuters, BBC)

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







