
An ninh được thắt chặt cao độ khi Trung Quốc tiến hành đại lễ ở thủ đô Bắc Kinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào duyệt đội quân tham gia lễ duyệt binh mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: THX)
Sau 60 phát súng chào mừng, quốc kỳ Trung Quốc chính thức được kéo lên ở trung tâm quảng trường lịch sử, nơi nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1/10/1949.
Trong hơn hai giờ diễn ra sự kiện này, hàng chục phi cơ chiến đấu do Trung Quốc tự sản xuất có màn biểu diễn trên không. Nhiều xe tăng, máy phóng tên lửa và binh lính tham gia đoàn diễu binh.

Các binh sĩ Trung Quốc diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh. (Ảnh: AP)
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc có một tương lai sáng lạn, đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế toàn cầu và sẽ đoàn kết tất cả các dân tộc và nền văn hóa trong nước.
Ông nhấn mạnh, nhân dân Trung Quốc tin tưởng và đủ khả năng xây dựng đất nước mình, có những đóng góp xứng đáng cho thế giới. Nhà lãnh đạo này cam kết giữ vững con đường chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc, chính sách mở cửa và cải cách.
"Sự phát triển và tiến bộ của đất nước Trung Quốc Mới trong vòng 60 năm qua đã chứng minh một cách toàn diện rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu nguy cho Trung Quốc và chỉ có cải cách và mở cửa mới có thể đảm bảo cho sự phát triển của Trung Quốc, của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác".
Trong bài phát biểu của mình - được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc và phát đi khắp thế giới, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rằng dân tộc Trung Hoa đã bước vào một kỷ nguyên mới của phát triển và tiến bộ kể từ khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa cách nay 60 năm.

Binh lính Trung Quốc bắn 60 phát đạn mở màn buổi đại lễ mừng Quốc khánh. (Ảnh: THX)
Lúc 10h sáng, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Liu Qi đã tuyên bố khai mạc đại lễ.

Trình diễn máy bay trên bầu trời Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: THX)
Siết chặt an ninh
Lực lượng an ninh được triển khai trên toàn Bắc Kinh từ trước khi diễn ra cuộc diễu binh, sự kiện được cho là sẽ thể hiện sức mạnh chưa từng thấy về công nghệ tên lửa của Trung Quốc.
Một đoàn diễu hành của dân thường cũng sẽ được tổ chức ở Quảng trường Thiên An Môn. Khoảng 30.000 người được mời tới dự các sự kiện. Tuy nhiên, nhiều người khác được khuyến khích ở nhà và xem qua truyền hình.
Cảnh sát có vũ trang được phân công chốt giữ nhiều điểm mốc quan trọng ở Bắc Kinh. Các tay súng bắn tỉa được triển khai trên các tòa nhà dọc tuyến diễu binh trên Đại lộ Chang’an. Nhiều đoạn đường đã bị cấm trong khi sân bay quốc tế của thành phố sẽ bị đóng cửa.
Nhiều cửa hiệu và công ty dọc con đường này cũng ngưng hoạt động. Một bức chân dung mới của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông đã được dựng lên ở Quảng trường Thiên An Môn.
Một số thông tin cho hay, lễ kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc sẽ sử dụng gấp đôi lượng pháo hoa trong lễ khai mạc Olympic Games năm ngoái.
Ngày Quốc khánh là một sự kiện được tổ chức hàng năm. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm 60 năm được chú trọng bởi Trung Quốc coi năm nay là khởi đầu của sự chuyển đổi từ một đất nước nghèo thành một cường quốc toàn cầu.
Trước đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tổ chức một bữa tối cho khoảng 4.000 người ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh. Thủ tướng Ôn Gia Bảo ca ngợi sự phát triển của Trung Quốc và trông chờ lễ kỷ niệm "100 năm Trung Quốc mới" trong 40 năm nữa. (Theo BBC, THX, AP)
![[Video] Đường ven sông Cái tăng tốc thi công, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/bia_20261014083121.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







