Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đặt điều kiện cho việc mở cửa biên giới với Armenia

09:10, 12/10/2009

Chưa đầy một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia ký các hiệp ước lịch sử bình thường hóa quan hệ sau gần một thế kỷ thù địch, ngày 11-10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố một điều kiện khá cứng rắn là Yerevan phải rút quân đội nước này ra khỏi khu vực ly khai Nagorno-Karabakh trước khi muốn Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới với Armenia.

Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Edourd Nalbândin (trái) trao đổi văn kiện vừa ký kết với Ngoại trưởng Thổ Ahmet Davutoglu - Ảnh: AP
Chưa đầy một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia ký các hiệp ước lịch sử bình thường hóa quan hệ sau gần một thế kỷ thù địch, ngày 11-10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố một điều kiện khá cứng rắn là Yerevan phải rút quân đội nước này ra khỏi khu vực ly khai Nagorno-Karabakh trước khi muốn Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới với Armenia. Động thái này đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của các hiệp ước lịch sử mà hai nước vừa ký tại Zurich (Thụy Sĩ).

Thủ tướng Erdogan vẫn xác nhận ông sẽ đệ trình các hiệp ước ký hôm 10-10 lên Quốc hội để thông qua, tuy nhiên ông cũng cảnh báo về những trở ngại tiềm ẩn liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Theo ông Erdogan, việc Armenia rút quân khỏi khu vực chiếm đóng trên sẽ mở đường cho Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn bản hiệp ước, cần phải được quốc hội cả hai nước thông qua thì mới có hiệu lực.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa biên giới với Armenia từ năm 1993 nhằm bày tỏ ủng hộ Azerbijan, một đồng minh của Ankara, sau khi Armenia giành quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh, vùng lãnh thổ thuộc Azerbijan có đa số người Armenia sinh sống. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều