
Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ đã tăng gấp 3 lần lên mức kỷ lục 1,4 nghìn tỷ USD trong năm tài chính vừa kết thúc tuần trước, các nhà phân tích tại Quốc hội cho hay hôm thứ 4.
Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ đã tăng gấp 3 lần lên mức kỷ lục 1,4 nghìn tỷ USD trong năm tài chính vừa kết thúc tuần trước, các nhà phân tích tại Quốc hội cho hay hôm thứ 4.
![]() |
| Thâm hụt ngân sách Mỹ liên tục lập kỷ lục. (Ảnh: Political linquirer) |
Sự thâm hụt này là do một số yếu tố, trong đó bao gồm nguồn thu từ thuế giảm do suy thoái, 245 tỷ chi tiêu khẩn cấp cho gói cứu trợ phố Wall và việc tiếp quản những gã khổng lồ thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac. Sau đó là khoảng gần 200 tỷ USD chi phí cho gói kích thích kinh tế, cũng như là những khoản gia tăng cho những chương trình như trợ cấp thất nghiệp hay hỗ trợ lương thực.
Kỷ lục thâm hụt trước đó là 459 tỷ USD và vừa được lập năm ngoái.
Thâm hụt lớn đã làm nảy sinh mối lo ngại rằng người nước ngoài có thể sẽ không tiếp tục mua trái phiếu chính phủ nước này. Chính phủ Mỹ cũng cam kết rằng một khi suy thoái qua đi và hệ thống tài chính trở nên ổn định thì sẽ nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách.
Còn các nhà kinh tế thì lo ngại rằng thâm hụt có thể sẽ làm tăng áp lực lên lãi suất trong tương lai khi chính phủ phải đưa ra những mức lãi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư.
Những người Đảng Cộng hòa cũng có dịp để chỉ trích. “Những con số này cho thấy con cháu của chúng ta sẽ phải ngập trong một núi nợ nần nếu chúng ta còn thu thuế, chi tiêu và vay mượn ở mức đáng báo động như thế này,” John Boehner, nghị sĩ bang Ohi, nói.
Theo các nhà kinh tế, thước đo tốt nhất có thể dùng để so sánh là với quy mô nền kinh tế. Năm 2009, thâm hụt ngân sách bằng gần 10% tổng sản phẩm quốc nội, một tỷ lệ chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Lịch sử nước Mỹ gần đây có vẻ không ủng hộ những tổng thống cố gắng giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách. Tổng thống George H.W. Bush đã thất bại trong lần tái tranh cử năm 1992 sau khi không thực hiện được lời hứa về “những mức thuế mới.” Người kế nhiệm ông, Bill Clinton, cũng mất quyền kiểm soát Quốc hội năm 1994 sau khi không hoàn thành kế hoạch cắt giảm thâm hụt bằng tăng thuế.
Kỷ lục thâm hụt trước đó là 459 tỷ USD và vừa được lập năm ngoái.
Thâm hụt lớn đã làm nảy sinh mối lo ngại rằng người nước ngoài có thể sẽ không tiếp tục mua trái phiếu chính phủ nước này. Chính phủ Mỹ cũng cam kết rằng một khi suy thoái qua đi và hệ thống tài chính trở nên ổn định thì sẽ nỗ lực kiểm soát thâm hụt ngân sách.
Còn các nhà kinh tế thì lo ngại rằng thâm hụt có thể sẽ làm tăng áp lực lên lãi suất trong tương lai khi chính phủ phải đưa ra những mức lãi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư.
Những người Đảng Cộng hòa cũng có dịp để chỉ trích. “Những con số này cho thấy con cháu của chúng ta sẽ phải ngập trong một núi nợ nần nếu chúng ta còn thu thuế, chi tiêu và vay mượn ở mức đáng báo động như thế này,” John Boehner, nghị sĩ bang Ohi, nói.
Theo các nhà kinh tế, thước đo tốt nhất có thể dùng để so sánh là với quy mô nền kinh tế. Năm 2009, thâm hụt ngân sách bằng gần 10% tổng sản phẩm quốc nội, một tỷ lệ chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Lịch sử nước Mỹ gần đây có vẻ không ủng hộ những tổng thống cố gắng giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách. Tổng thống George H.W. Bush đã thất bại trong lần tái tranh cử năm 1992 sau khi không thực hiện được lời hứa về “những mức thuế mới.” Người kế nhiệm ông, Bill Clinton, cũng mất quyền kiểm soát Quốc hội năm 1994 sau khi không hoàn thành kế hoạch cắt giảm thâm hụt bằng tăng thuế.
(Theo Fox News)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











