
Sáng nay, 7/10, cơn bão Melor bắt đầu tấn công các đảo chính của Nhật Bản, đe dọa sẽ trút xuống những trận mưa lớn gây lũ lụt và gió giật mạnh tại các trung tâm công nghiệp đông dân cư của đất nước này.
Sáng nay, 7/10, cơn bão Melor bắt đầu tấn công các đảo chính của Nhật Bản, đe dọa sẽ trút xuống những trận mưa lớn gây lũ lụt và gió giật mạnh tại các trung tâm công nghiệp đông dân cư của đất nước này.
![]() |
|
Sóng lớn bắt đầu tấn công vào bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Reuters |
Các kênh truyền hình Nhật Bản đã phát đi hình ảnh những con sóng lớn bắt đầu tấn công vào bờ biển các hòn đảo nhỏ phía nam đất nước, trên đường bão Melor tấn công vào hòn đảo chính Honshu.
Hiện nay, tâm bão cách Tanegashima 250km về phía nam, cách thủ đô Tokyo khoảng 1000km về phía tây nam. Cơ quan khí tượng dự báo, cơn bão sẽ bắt đầu tấn công vào miền trung Nhật Bản vào ngày mai, 8/10.
Tại vùng Tokai, nơi có trung tâm công nghiệp nổi tiếng Nagoya của đất nước Mặt trời mọc, lượng mưa dự kiến vào khoảng 400mm trong vòng 24 giờ tới. Toàn khu vực phía nam Nhật Bản sẽ bị gió mạnh và nước lũ tấn công.
Tập đoàn ô tô Toyota tuyên bố có thể sẽ hoãn kế hoạch mở cửa nhà máy mới tại Nagoya vào ngày mai do bão lớn cận kề.
Các kênh truyền hình Nhật bản liên tiếp phát đi các cảnh báo bão và khuyến cáo người dân tích cực đề phòng, tránh xảy ra thảm họa như năm 2004, khi một cơn bão tấn công vào nước này làm 95 người thiệt mạng, gây đình trệ giao thông và sản xuất.
Mặc dù trước đó được cảnh báo là siêu bão, nhưng hiện nay, bão Melor chỉ còn giữ được tốc độ 153km/giờ, được xếp vào loại bão lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng, chỉ có khoảng ba cơn bão mạnh như thế này tấn công vào đất nước trong mùa mưa bão.
Theo Reuters, AP













