Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Iraq: Con số người chết trong vụ đánh bom kép tăng lên 147

10:10, 26/10/2009

Ngày 26-10, cảnh sát Iraq thông báo số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép xảy ra gần như đồng thời tại trụ sở Bộ Tư pháp và văn phòng chính quyền Baghdad đã tăng lên 147 và hơn 700 người khác bị thương. Chính phủ Iraq nói hai vụ tấn công mang đặc trưng của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Ngày 26-10, cảnh sát Iraq thông báo số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép xảy ra gần như đồng thời tại trụ sở Bộ Tư pháp và văn phòng chính quyền Baghdad đã tăng lên 147 và hơn 700 người khác bị thương. Chính phủ Iraq nói hai vụ tấn công mang đặc trưng của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Tòa nhà Bộ Tư pháp Iraq bị phá hủy nặng nề - Ảnh: AP

Các quan chức cảnh sát và quan chức y tế cho biết trong số người chết, có 35 nhân viên Bộ Tư pháp và ít nhất 25 nhân viên chính quyền Baghdad. Ba nhà thầu Mỹ nằm trong số ít nhất 721 người bị thương.

Theo BBC, khói đen bốc lên từ khu vực xảy ra nổ, giữa lúc nhiều xe cấp cứu hú còi lao tới hiện trường. Qassim Atta, phát ngôn viên Sở An ninh Baghdad, cho biết thậm chí ô tô của người dân cũng được dùng để đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Các quan chức Iraq nói số người chết và bị thương sẽ còn tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ đang đào bới đống gạch vụn để tìm kiếm người sống sót. 

Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất Iraq kể từ sau các vụ tấn công ngày 19-8 nhằm vào hai bộ của chính phủ Iraq làm ít nhất 100 người thiệt mạng. Iraq sau đó quy trách nhiệm cho các phần tử vũ trang nước ngoài và cáo buộc Syria có liên quan, yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra.

Ngày 25-10, Liên minh Châu Âu (EU) đã lên án vụ đánh bom, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Trong một thông cáo ngắn, Thụy Điển, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU, nói: "Chủ tịch EU lên án các vụ đánh bom xe ở Baghdad và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố này".

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Anh David Miliband cùng nhiều nguyên thủ khác cũng lên án vụ tấn công.

Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện - Ảnh: AP

Khung cảnh tan hoang sau vụ đánh bom - Ảnh: AP

 (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều