Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Honduras: Tổng thống bị lật đổ bắt tay Tổng thống lâm thời

02:10, 11/10/2009

Tin cho hay, Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya và chính phủ tiếm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã nhất trí thành lập nội các chung.

Tin cho hay, Tổng thống Honduras bị lật đổ Manuel Zelaya và chính phủ tiếm quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã nhất trí thành lập nội các chung.

Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya. Ảnh AP.
Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya. Ảnh AP.

Ngày 10/10, ông Juan Barahona, nhà đàm phán hàng đầu của ông Zelaya, cho biết nếu thỏa thuận không gặp thêm trở ngại nào thì nội các chung sẽ bao gồm các bộ trưởng của cả hai chính phủ.

Đặc biệt, ông Barahona cho biết, Tổng thống bị lật đổ Zelaya khi vào chính phủ mới vẫn sẽ không ân xá cho những người cầm đầu vụ đảo chính.

Mặc dù vậy, đó chỉ mới là thoả thuận bước đầu và còn phải đợi khi các bên sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề này sẽ được thảo luận thêm giữa đại diện của hai bên vào ngày 13/10 tới.

Nếu không đạt được một thỏa thuận nào sau đó thì các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị sẽ thất bại và mọi chuyện vẫn dùng dằng như cũ.

Bất ổn chính trị Honduras bắt đầu khi vào ngày Chủ Nhật, 28/6/2009, binh lính Honduras đã tiến hành đảo chính và bắt Tổng thống Manuel Zelaya. Khoảng hơn chục binh sỹ đã bắt ông sau khi loại bỏ vũ khí của các vệ sỹ bảo vệ Tổng thống ngay tại nơi ở của ông. Tổng thống Zelaya sau đó đã bị mang tới một căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Tegucigalpa của Honduras và sau đó được đưa ra khỏi Honduras.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Honduras Roberto Micheletti đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, chỉ vài giờ sau khi Manuel Zelaya bị lật đổ khỏi vị trí này. Quốc hội Honduras cho hay, ông Micheletti giữ cương vị mới cho tới ngày 27/1/2010, thời điểm nhiệm kỳ của ông Zelaya hết hạn. Các cuộc bầu cử Tổng thống dự trù diễn ra vào ngày 29/11.

Việc quân đội lật đổ Tổng thống Zelaya diễn ra giữa lúc đang có một cuộc đấu tranh quyền lực ở Honduras liên quan đến những kế hoạch thay đổi hiến pháp của ông này.

Zelaya lên nhậm chức kể từ năm 2006, muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý với mục đích kéo dài nhiệm kỳ 4 năm của mình. Các cuộc bỏ phiếu về trưng cầu dân ý dự định diễn ra vào ngày 28/6 nhưng các binh sĩ đã bắt Zelaya khỏi dinh Tổng thống và đưa ông này tới Costa Rica.

Roberto Micheletti (giữa) cầu nguyện cùng với các thành viên Quốc hội sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại Tegucigalpa. (Ảnh: AP)
Roberto Micheletti (giữa) cầu nguyện cùng với các thành viên Quốc hội sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại Tegucigalpa. (Ảnh: AP)

Cả Quốc hội và các tòa án Honduras đều phản đối cuộc trưng cầu dân ý của ông Zelaya, theo đó người dân được yêu cầu tán thành một cuộc bỏ phiếu về những thay đổi hiến pháp không rõ ràng bên cạnh cuộc bầu cử tháng 11. Căng thẳng liên quan tới vấn đề này leo thang khi quân đội từ chối tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý.

Zelaya kêu gọi người Honduras chống lại những người đã lật đổ mình, gọi đó là "một âm mưu của một nhóm người chỉ muốn đất nước bị cô lập và nghèo khổ".

Vụ đảo chính ở Honduras đã bị nhiều nước, nhất là các quốc gia láng giềng, và cả Mỹ cùng Liên Hợp Quốc đều lên án.

Honduras là một trong những nước nghèo nhất Châu Mỹ. Kinh tế tăng trưởng chậm và sự phân phối tài sản đang ở mức phân cực lớn và mức lương bình quân rất thấp, nhiều người vẫn đang sống dưới mức nghèo khổ. Theo ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên tới 28. (Theo CNN, THX, Reuters)

Tin xem nhiều