
Ngày 28-9, Philippines đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau khi bão Ketsana (tức bão số 9 theo cách gọi của Việt Nam) tràn vào miền bắc cướp đi sinh mạng của 140 người. Trong khi đó các quan chức khí tượng cảnh báo một cơn bão mới có thể "tấn công" nước này trong vài ngày tới...
Ngày 28-9, Philippines đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau khi bão Ketsana (tức bão số 9 theo cách gọi của Việt Nam) tràn vào miền bắc cướp đi sinh mạng của 140 người. Trong khi đó các quan chức khí tượng cảnh báo một cơn bão mới có thể "tấn công" nước này trong vài ngày tới...
Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cho biết ít nhất 32 người mất tích và nhà chức trách đang cố gắng xác minh thông tin hàng chục người khác tử vong, trong đó có các trường hợp tử vong ở thủ đô Manila và tỉnh Rizal lân cận. Ông cũng cảnh báo con số tử vong có thể còn tăng cao do nước lũ đang rút rất chậm.
Dịch bệnh, đặc biệt là bệnh thương hàn và các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, cũng đang là một mối đe dọa do thi thể các nạn nhân và xác động vật bị phân hủy gây ô nhiễm nguồn nước.
![]() |
| Đưa thi thể các nạn nhân ở Marikina City ra khỏi vùng ngập - Ảnh: AP |
Các nhân viên cứu hộ hiện đang bị quá tải do quy mô lũ lụt quá lớn. Anthony Golez, đứng đầu Ủy ban điều phối thảm họa quốc gia, nói lực lượng cứu hộ hiện đang phải trải ra rất mỏng.
Nhà chức trách cho biết quân đội, cảnh sát, nhân viên y tế và đông đảo tình nguyện viên đã tham gia giúp đỡ nạn nhân bão lũ. Tình nguyện viên Muelmar Magallanes, một công nhân xây dựng 18 tuổi, đã hy sinh sau khi cứu được hơn 30 người.
Bão Ketsana đổ bộ vào Philippines hôm 26-9, gây mưa lớn làm ngập thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Đến sáng 28-9, còn khoảng 80% diện tích Manila bị ngập dưới nước với 435.000 người bị mất chỗ ở.
Các chuyên gia kinh tế nhận định thiệt hại mùa màng tại khu vực quanh Manila có thể tồi tệ hơn dự báo ban đầu, trong khi các quan chức chính phủ ước tính thiệt hại mùa màng tại nam Manila vào khoảng 2 triệu USD, thậm chí cao hơn.
Tổng thống Gloria Arroyo đã đến thăm những khu vực bị tàn phá, kêu gọi bình tĩnh và cam kết hỗ trợ hết mức cho công tác cứu hộ.
Dù vậy, vẫn còn nhiều người chưa được giải cứu. Ông Ramil Digal Culle, ngụ tại Cavite City, nam Manila, nói cả nhà ông đã ngủ qua đêm trên nóc nhà mà không có thức ăn, nước uống.
![]() |
| Người dân ở Marikina City dọn dẹp nhà cửa sau khi nước bắt đầu rút - Ảnh: AP |
Bão Ketsana hiện đang mạnh dần lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc trong ngày hôm nay (28-9). Theo cơ quan khí tượng thủy văn Hải Nam, sức gió mạnh nhất lên tới 108 km/giờ. Cơ quan này đã ban lệnh báo động vàng, theo đó có thể hủy bỏ mọi hoạt động ngoài trời, các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi được lệnh trở về bờ khẩn cấp, đồng thời khẩn trương sơ tán các cư dân sống ven biển tới nơi an toàn.
![]() |
|
Hai chiếc ghế bị vướng trên dây điện bên ngoài một ngôi nhà ở Marikina City, đông Manila, sau khi nước lũ rút đi - Ảnh: AP (chụp ngày 28-9-2009) |
![]() |
| Nhiều ô tô bị chìm trong biển nước ở Manila - Ảnh: AP |
![]() |
|
Nhân viên cứu hộ đang đưa một bé trai xuống từ nóc nhà hôm 27-9-2009 - Ảnh: AP |
![]() |
|
Trẻ em Philippines được đưa ra khỏi vùng ngập bằng xuồng cao su cứu hộ ở Marikina, đông Manila hôm 27-9-2009 - Ảnh: AP |
![]() |
|
Một nhân viên cứu hộ vừa bế một đứa trẻ vừa phụ kéo một chiếc xuồng cao su đến vùng ngập cứu người - Ảnh: AP |
(Theo AP, The Wall Street Journal, BBC)







![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










