Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu "bất ngờ" tăng mạnh trong quý II/2009

11:08, 14/08/2009

Theo các số liệu thống kê chính thức do Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 13-8, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhiều khả năng sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay sớm hơn so với dự đoán khi hai nền kinh tế chủ chốt Đức và Pháp cùng bất ngờ tăng trưởng mạnh trở lại nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ đối với ngành công nghiệp ô tô.

Theo các số liệu thống kê chính thức do Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 13-8, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhiều khả năng sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay sớm hơn so với dự đoán khi hai nền kinh tế chủ chốt Đức và Pháp cùng bất ngờ tăng trưởng mạnh trở lại nhờ các chương trình hỗ trợ của chính phủ đối với ngành công nghiệp ô tô.

a
Xuất khẩu Đức tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế (Ảnh travelpod)
Các số liệu thống kê cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu này trong quý II/2009 đã "
đột ngột" cùng tăng 0,3 % so với quý I trước đó. Với Pháp, đây là quý đầu tiên kinh tế tăng trưởng sau 4 quý liên tiếp suy giảm, trong khi với Đức là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2008. Đây được cho là một bất ngờ lớn đối với các chuyên gia kinh tế khi trong quý I/2009, GDP của Đức còn ở mức -3,5% và của Pháp là -1,3%.

Theo báo cáo của Cục thống kê LB Đức, nguyên nhân khiến kinh tế Đức có bước tăng trưởng đáng kể là do mức tiêu dùng cá nhân và chi tiêu của nhà nước tăng; đồng thời nguồn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và xuất khẩu cũng tăng. Đây là những động lực cơ bản thúc đẩy kinh tế phát triển và đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng. Trong khi đó, bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, cho rằng kế hoạch kích cầu của Chính phủ Pháp đối với ngành công nghiệp ô tô đã giúp nền kinh tế nước này vượt qua được cơn bão khủng hoảng tài chính, từ đó dần tăng trưởng trở lại. Bà Christine nhấn mạnh kinh tế Pháp cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế của Đức và Pháp cho thấy có dấu hiệu phục hồi thì một số quốc gia thuộc Eurozone vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng, trong đó có Italia với GDP giảm 0,5%, Hà Lan (giảm 0,95%). (Theo TTXVN, BBC)

 

Tin xem nhiều