Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 21-7 đã trình lên Đại Hội đồng LHQ một bản báo cáo, trong đó vạch ra một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn những tội ác như diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh trừng sắc tộc và những tội ác chống lại loài người.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 21-7 đã trình lên Đ
ại Hội đồng LHQ một bản báo cáo, trong đó vạch ra một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn những tội ác như diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh trừng sắc tộc và những tội ác chống lại loài người. Ông đồng thời nhấn mạnh đã đến lúc các nước phải biến lời nói thành hành động, thực hiện trách nhiệm bảo vệ con người khỏi những tội ác này.Được các nhà
lãnh đạo thế giới thỏa thuận hồi năm 2005, "trách nhiệm bảo vệ" (còn được gọi tắt là R2P) buộc các nước phải có trách nhiệm bảo vệ người dân của họ tránh tội ác diệt chủng và những vụ lạm dụng khác về nhân quyền, đồng thời đòi hỏi có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế nếu trách nhiệm này không được thực hiện.Báo cáo của TTK LHQ Ban Ki
-moon gồm 3 điểm chính: Trách nhiệm của nhà nước; Sự hỗ trợ của quốc tế và xây dựng khả năng cảnh báo sớm về các tội ác; Sự ứng phó kịp thời và dứt khoát.Về sự hỗ trợ của quốc tế và xây dựng khả năng cảnh báo sớm về các tội ác, báo cáo trên đề nghị các nước thành viên của Đ
ại hội đồng LHQ tham gia thảo luận về vấn đề làm thế nào để tăng cường khả năng của LHQ về cảnh báo sớm và đánh giá tội ác. Cuối cùng, báo cáo khuyến khích mỗi một cơ quan chính của LHQ đóng vai trò riêng biệt và thích hợp theo Hiến chương về phát triển và thực hiện trách nhiệm bảo vệ con người. (Theo TTXVN)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








