Ngày 16-7, bà Patricia Rodas, Ngoại trưởng trong chính phủ của Tổng thống Honduras bị phế truất Manuel Zelaya, cho biết ông Zelaya đang trên đường về nước và có kế hoạch lập "các trụ sở thay thế" của chính phủ tại Honduras, từ đó sẽ lãnh đạo "cuộc chiến cuối cùng" chống lại phe đảo chính.
Ngày 16-7, bà Patricia Rodas, Ngoại trưởng trong chính phủ của Tổng thống Honduras bị phế truất Manuel Zelaya, cho biết ông Zelaya
đang trên đường về nước và có kế hoạch lập "các trụ sở thay thế" của chính phủ tại Honduras, từ đó sẽ lãnh đạo "cuộc chiến cuối cùng" chống lại phe đảo chính. Tổng thống Zelaya sẽ đích thân thông báo thời gian và địa điểm thiết lập các trụ sở trên.Phát biểu sau khi tới thủ
đô La Paz của Bolivia, bà Rodas khẳng định đây không phải là một chính phủ lưu vong hay bị cô lập, mà là một chính phủ hợp hiến. Bà nhấn mạnh không thể có thương lượng với phe đảo chính và Tổng thống Zelaya đã đưa ra tối hậu thư để "chính quyền bất hợp pháp phải phục chức cho ông một cách hòa bình".Đồng
thời, bà Rodas cũng đề nghị Chính phủ Mỹ có những hành động rõ ràng nhằm phong tỏa chính quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti, như ngừng viện trợ quân sự và những tài trợ khác, phong tỏa các tài khoản riêng và công của Honduras, thúc đẩy sớm một giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.Hiện chưa rõ Tổng thống bị phế truất Zelaya
đang ở đâu. Bà Rodas không cho biết thời gian và cách thức ông sẽ về nước. Chính phủ lâm thời đã tuyên bố sẽ bắt giữ ông Zelaya nếu ông trở về.Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez
đã cảnh cáo nguy cơ cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras có thể bùng nổ thành nội chiến do tình hình ngày càng phức tạp và căng thẳng hơn. (TTXVN)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








