
Chính phủ Thái Lan sẽ thực thi Luật An ninh Nội địa (ISA) kể từ ngày 10/7 đến ngày 24/7 trên toàn bộ đảo Phuket và trong phạm vi 5 km ngoài khơi tiếp giáp với hòn đảo này để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các hội nghị quan trọng của ASEAN.
|
Chính phủ Thái Lan sẽ thực thi Luật An ninh Nội địa (ISA) kể từ ngày 10/7 đến ngày 24/7 trên toàn bộ đảo Phuket và trong phạm vi 5 km ngoài khơi tiếp giáp với hòn đảo này để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các hội nghị quan trọng của ASEAN.
Từ ngày 17 đến ngày 23/7/2009, Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 42, Hội nghị sau AMM (PMC) và Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 16. Các hội nghị này đều được tổ chức tại tỉnh Phuket, miền nam Thái Lan.
Theo quy định của ISA, người dân bị cấm tụ tập tại sân bay quốc tế Phuket, các tuyến đường giao thông nối liền giữa sân bay và khách sạn cũng như khu vực xung quanh các khách sạn.
Hiện nay, an ninh là vấn đề quan tâm hàng đầu của chính phủ Thái Lan. Hôm qua (14/7), Tư lệnh Lục quân của Thái Lan, Tướng Songkitti Jaggabatara, khẳng định Hội nghị ASEAN lần này sẽ không bị gián đoạn bởi các cuộc biểu tình đường phố.
Tờ báo Bangkok Post dẫn lời Tướng Songkitti cho biết: “Tất cả các cơ quan an ninh đã sẵn sàng thực thi kế hoạch để đảm bảo rằng các hội nghị của ASEAN lần này sẽ diễn ra một cách êm thấm”. Ông Songkitti cam kết sẽ không có tình trạng lộn xộn về an ninh tại Phuket trong suốt thời gian diễn ra các hội nghị.
Trong khi đó, một nguồn tin quân đội cho biết khoảng 10.000 binh lính sẽ tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra các Hội nghị. Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda, đã chỉ thị cho ít nhất 5.000 binh lính từ Quân khu I kết hợp với khoảng 4.000 binh lính thuộc Quân khu IV tham gia vào công tác đảm bảo an ninh.
Ngoài ra, một lực lượng hỗn hợp đặc biệt gồm 600 binh lính thuộc các binh chủng Lục quân, Không quân và Hải quân đã chính thức nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các đoàn đại biểu nước ngoài.
Mặc dù vậy, Mỹ sẽ vẫn mang theo lực lượng bảo vệ của riêng mình nhằm đảm bảo an ninh cho Ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà lần đầu tiên tham dự Hội nghị ARF.
Tháng 4 vừa qua, Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác đã không thể diễn ra như dự kiến tại thành phố Pattaya do các cuộc biểu tình của Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD). Và hội nghị này đã buộc phải hoãn đến tháng 10 tới đây.
(Theo Tân Hoa Xã)









