Tổng thống bị phế truất của Honduras, ông Manuel Zelaya, ngày 23-7 tuyên bố sẽ trở về nước vào ngày 25 hoặc 26-7.
Tổng thống bị phế truất của Honduras, ông Manuel Zelaya, ngày 23-7 tuyên bố sẽ trở về nước vào ngày 25 hoặc 26-7.
Kênh truyền hình Todo Noticias của Argentina dẫn lời ông Zelaya khẳng định sẽ về nước cùng một đoàn nhà báo và những người ủng hộ ông, bất chấp nguy hiểm và những lời đ
e dọa từ chính phủ tiếm quyền. Ông cho biết người đứng đầu lực lượng vũ trang Honduras và cũng là người cầm đầu cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6, ông Romeo Vasquez Velasquez, đe dọa sẽ ám sát ông nếu ông trở về nước.Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đã hối thúc các phe ở Honduras chấp thuận đề xuất hòa giải của Tổng thống Costa Rica Oscar Arias nhằm thiết lập "trật tự hiến pháp" tại quốc gia Trung Mỹ này. Theo đó, ông Zelaya sẽ về nước trong ngày 24-7 đ
ể đảm đương nốt nhiệm kỳ hiện nay (kết thúc vào tháng 1-2010), thành lập chính phủ liên hiệp Honduras và tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 29-10 tới.Trong khi đó, quân đội Honduras đã tăng cường kiểm soát tại khu vực biê
n giới với Nicaragua trước khả năng ông Zelaya sẽ trở về nước từ nước láng giềng. Chính phủ lâm thời thông báo sẽ bắt Tổng thống bị phế truất khi ông này đặt chân lên lãnh thổ Honduras. Về phía Nicaragua, Bộ Nội vụ nước này thông báo đã tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực giáp ranh với Honduras sau khi cảnh sát và quân đội nước láng giềng triển khai nhiều hoạt động hơn thường lệ bên kia biên giới. (Theo TTXVN)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








