Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự tại Honduras

09:07, 01/07/2009

Ngày 30-6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) gồm 192 thành viên đã thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Honduras, đồng thời yêu cầu phục chức "ngay lập tức và vô điều kiện" cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

Ngày 30-6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) gồm 192 thành viên đã thông qua nghị quyết lên án vụ đảo chính quân sự ở Honduras, đồng thời yêu cầu phục chức "ngay lập tức và vô điều kiện" cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

Ông Manuel Zelaya (giữa) cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong hội nghị các nhà lãnh đạo Tổ chức các nước châu Mỹ vào ngày 29/6. Ảnh: Reuters.
Ông Manuel Zelaya (giữa) cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong hội nghị các nhà lãnh đạo Tổ chức các nước châu Mỹ vào ngày 29/6. Ảnh: Reuters.
Bản nghị quyết,
được thông qua trong phiên họp toàn thể đặc biệt từ ngày 29/6 tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), yêu cầu tất cả các nước không công nhận chính quyền quân sự tiếm quyền thông qua vũ lực ở Honduras. Nghị quyết nêu rõ Đại Hội đồng LHQ "quan ngại sâu sắc" về vụ đảo chính quân sự ở Honduras cũng như sự sụp đổ của trật tự hiến pháp và pháp quyền.

Phát biểu tại trụ sở LHQ sau khi ĐHĐ thông qua nghị quyết trên, Tổng thống bị lật đổ Zelaya tuyên bố "nghị quyết trên mang tính lịch sử" và, bất chấp nguy cơ bị bắt giữ, ông sẽ trở về Honduras ngày 2-7 cùng với Tổng Thư ký của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sau khi tham dự cuộc họp của tổ chức này tại Washington.

Tại cuộc họp báo sau khi tham dự cuộc họp của ĐHĐ LHQ, ông Zelaya đã bác bỏ khả năng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 2 điều hành Honduras. Ông nói: "Nếu được đề nghị khả năng duy trì quyền lực (cho nhiệm kỳ 2), tôi sẽ không làm". Đắc cử năm 2005, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelaya sẽ kết thúc vào ngày 27-1-2010.

Sau vụ đảo chính quân sự ngày 28-6, ông Zelaya đã bị buộc lưu vong tại Costa Rica. Ông có mặt tại LHQ theo lời mời của Chủ tịch ĐHĐ LHQ Miguel D´Escoto Brockmann để phát biểu và cung cấp thông tin mới nhất về tình hình tại Honduras. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều