Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triều Tiên thách thức Mỹ nếu bị tấn công

10:06, 22/06/2009

CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi tuyên bố họ đã trở thành một "cường quốc hạt nhân" và dọa sẽ "gây tổn hại" cho Mỹ nếu bị tấn công.

CHDCND Triều Tiên đã đẩy mạnh hoạt động thử tên lửa trong thời gian gần đây - Ảnh: AP
CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục gây sự chú ý của
cộng đồng quốc tế khi tuyên bố họ đã trở thành một "cường quốc hạt nhân" và dọa sẽ "gây tổn hại" cho Mỹ nếu bị tấn công.

Tuyên bố được đưa ra sau khi báo chí Mỹ đưa tin Washington đang chuẩn bị điều tàu khu trục USS John S. McCain để chặn một tàu của CHDCND Triều Tiên bị tình nghi vận chuyển vũ khí.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài CBS, Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến bất ngờ liên quan đến CHDCND Triều Tiên, bao gồm cả nguy cơ Bình Nhưỡng sẽ phóng một tên lửa tầm xa hướng tới vùng Hawaii (Mỹ) trong vài tuần tới, nhưng cam kết Mỹ sẽ không đáp lại bằng hành động giao chiến và khiêu khích.

Mạng tin tức YTN của Hàn Quốc nói việc Mỹ đưa tàu đến chặn tàu của CHDCND Triều Tiên có thể là "thuốc thử" đầu tiên về các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với CHDCND Triều Tiên do hành động thử hạt nhân và tên lửa trong thời gian gần đây.

Kim Jong-un (ảnh Sina)
Trong một diễn biến liên quan, Báo Mainichi Shimbun ngày 20-6 trích nguồn tin giấu tên thân cận với giới lãnh đạo Triều Tiên đ
ưa tin, Kim Jong-un, con trai thứ 3 của ông Kim Jong-il, người có khả năng kế nhiệm nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên này, đã bắt đầu hỗ trợ cha với tư cách quyền Chủ tịch Uỷ ban phòng vệ quốc gia Triều Tiên. Với chức Quyền chủ tịch, hiện vẫn được coi là chưa chính thức, Kim Jong-un, 26 tuổi, dường như đã chắc chắn sẽ kế nhiệm người cha 67 tuổi, vừa bị đột quỵ tháng 8 năm ngoái.

Ông Kim Jong-il nắm giữ hai chức vụ cao nhất ở Triều Tiên, đó là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên sau khi cha ông là Kim Nhật Thành qua đời năm 1994.

Trong khi đó, ngày 22-6, Cục Thông tin-Báo chí Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định Nga ủng hộ ý tưởng tiến hành cuộc gặp năm bên về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, với sự tham gia của Nga, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

(Theo TTXVN, AP)

Tin xem nhiều