
Số người lao động thất nghiệp năm 2009 có thể tăng thêm trong khoảng 29,4 triệu đến 58,8 triệu. Trong đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương có số người thất nghiệp lên tới 112,2 triệu người. Đây là dự báo mới nhất của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO).
Theo ILO, tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, con số này nằm trong khoảng từ 9 đến 26,3 triệu người. Điều này có nghĩa là tổng số người thất nghiệp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có thể lên tới 112,2 triệu người. Thêm vào đó, số người làm các công việc được cho là dễ bị tổn thương có thể tăng thêm 52 triệu người, nâng tổng số lao động thuộc diện này lên hơn 1,1 tỷ.
![]() |
| Năm 2009, số người thất nghiệp trên thế giới có thể tăng thêm trong khoảng từ 29,4 triệu đến 58,8 triệu người. (ảnh VNN). |
Số lao động nghèo cũng có thể tăng lên một cách “cực kỳ đáng lo ngại”.
Các con số trên được nêu ra trong bản báo cáo của ILO về: Xu hướng Việc làm toàn cầu cập nhật Tháng 5 năm 2009; tiếp nối những dự đoán của báo cáo Xu hướng Việc làm Toàn cầu xuất bản hồi tháng 1 năm 2009, có sử dụng tới ba viễn cảnh khác nhau để dự đoán xu hướng thất nghiệp.
Bản báo cáo Cập nhật tháng 5 có điều chỉnh lại cả ba viễn cảnh, tuy nhiên, khả năng để viễn cảnh lạc quan nhất có thể xảy ra là “khá nhỏ”.
Đề cập đến viễn cảnh thất nghiệp ở mức cao nhất (thêm 58,8 triệu người thất nghiệp trên toàn thế giới hoặc 26,3 triệu người đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), ILO cho biết con số này có thể giảm nhờ thực hiện thành công các chính sách kích tổng cầu và các chính sách khác do ILO đề xuất trong bản Hiệp ước Việc làm Toàn cầu. Bản Hiệp ước này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Lao động Quốc tế vào tháng 6 này.
ILO cũng cảnh báo rằng, thậm chí viễn cảnh trung bình (dự đoán thêm 39,4 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu và thêm 13,8 triệu người thất nghiệp ở Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương) cũng cho thấy việc tăng thất nghiệp và việc làm dễ bị tổn thương là cực kỳ đáng lo ngại ….Cuộc khủng hoảng này đe dọa nghiêm trọng tới sinh kế, sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu con người.
Bản báo cáo Cập nhật mới dự báo rằng tổng số người thất nghiệp trên toàn thế giới năm 2009 có thể nằm trong khoảng từ 210 triệu đến 239 triệu người (hoặc tương đương 6,5% -7,4% lực lượng lao động). Con số này cho thấy số người thất nghiệp trên thế giới đang ở mức cao chưa từng có.
Điều này có nghĩa là tại Đông Á, có tổng số từ 39,6 đến 49 triệu người thất nghiệp (tương đương 4,7% - 5,8% lực lượng lao động); tại Nam Á, có từ 32,6 đến 37,1 triệu người thất nghiệp (5,0% đến 5,6%) và tại Đông Nam Á – Thái Bình Dương có từ 16 đến 18 triệu người thất nghiệp (5,4% đến 6,2%).
VNN



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)









