Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

WHO: Vẫn phải cảnh giác cao độ với cúm heo
* Châu Á phải "cùng nỗ lực hơn" nữa để chống khủng hoảng
* Gần 20 nước cấm nhập thịt lợn Mỹ, Mexico và Canada

12:05, 05/05/2009

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng các quốc gia không được hạ thấp cảnh giác trong việc đối phó với dịch cúm heo. Gần 900 ca đã được xác nhận trên 5 châu lục và các nhà chức trách vẫn phải cảnh giác cao độ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng các quốc gia không được hạ thấp cảnh giác trong việc đối phó với dịch cúm heo. Gần 900 ca đã được xác nhận trên 5 châu lục và các nhà chức trách vẫn phải cảnh giác cao độ.

Theo WHO, các loại virus hoạt động lúc mạnh, lúc yếu và còn quá sớm để nói liệu dịch cúm heo hiện nay đã đạt đỉnh hay chưa. Dịch này bắt đầu xuất hiện ở Mexico và hiện đã lan sang 20 quốc gia.

Quan chức Gregory Hartl của WHO nói rằng "chu kỳ hoạt động" hiện nay của cúm heo (cúm tuýp A H1N1) có lẽ đã đạt đỉnh song điều đó không có nghĩa là dịch cúm đã kết thúc. Có nhiều khả năng virus này sẽ quay lại, đặc biệt là vào những thời kỳ lạnh hơn.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi các quan chức y tế Mexico nói rằng số người nhiễm cúm heo dường như đang giảm ở nước này. Tại Mexico, trên 100 người được cho là đã tử vong do cúm heo mặc dù cho tới nay chỉ mới có 19 trường hợp tử vong được xác nhận.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế Mỹ cho biết cúm heo có thể sẽ sớm lây lan tới khắp các bang ở nước này. Hiện tại đã có hơn 50% các bang ở Mỹ xác nhận có người nhiễm bệnh. Số ca cúm heo đã tăng từ 160 lên 226. Sự gia tăng này là do bây giờ mới có kết quả xét nghiệm, chứ không phải là do có thêm nhiều người nhiễm bệnh.

Trong khi đó, nhà khoa học về an toàn thực phẩm Peter Ben Embarek của WHO nói rằng cần tăng cường giám sát sau khi H1N1 được phát hiện đã lây nhiễm cho lợn ở Canada. Tuy nhiên, ông nói rằng không cần tiêu hủy lợn và ăn thịt lợn vẫn an toàn.

 

Các nhân viên y tế Hàn Quốc phun hóa chất tẩy trùng ở sân bay quốc tế Incheon, Seoul (AFP)

Các nước châu Á cần nhiều nỗ lực chung hơn nữa để ngăn chặn kinh tế suy thoái, Tuyên bố chung vừa được bộ trưởng tài chính 10 nước thành viên Đông Nam châu Á, cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đưa ra ngày 3-5.

Theo đó, cùng với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, sự bùng phát của dịch bệnh cúm lớn đang khiến nguy cơ suy giảm kinh tế, đặc biệt sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang tăng mạnh hơn bao giờ hết.

Nhằm lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, 13 nước hôm qua đã đồng ý thành lập quỹ ngoại hối trị giá 120 tỷ vào cuối năm nay để giúp các nước trong khu vực châu Á chống lại cuộc khủng hoảng tài chính.

Theo thoả thuận vừa đạt được, Nhật Bản sẽ đóng góp 38,4 tỷ đồng vào quỹ ngoại hối 120 tỷ USD vào cuối năm nay. Trung Quốc và Hong Kong sẽ đóng góp tổng cộng 38,4 tỷ USD, trong khi Hàn Quốc sẽ đóng 19,2 tỷ USD. Các nước Đông Nam Á sẽ đóng 20% tổng giá trị quỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng nông nghiệp Mỹ, Mexico và Canada cùng lên tiếng kêu gọi các nước không nên coi dịch bệnh là cái cớ để dựng lên rào cản vô lý với thịt lợn nhập khẩu.

Ngành chăn nuôi Bắc Mỹ đang gặp khó bởi dịch cúm heo, trong đó Mỹ, Mexico và Canada là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 20 nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc và Nga đã áp dụng lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn, cho dù Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy virus lây truyền qua thực phẩm. (Theo BBC, AP, Bloomberg)

Tình hình dịch cúm được cho là đã giảm tại Mexico. Các hoạt động kinh tế, văn hoá không thiết yếu đều bị tạm dừng tại thủ đô Mexico. (Ảnh AFP)

Tin xem nhiều