Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga dọa triển khai tên lửa gần biên giới Ba Lan

08:05, 22/05/2009

Nga có thể sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật hiện đại Iskander gần biên giới Ba Lan nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch lắp đặt các tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ vào cuối năm 2009.

Nga có thể sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật hiện đại Iskander gần biên giới Ba Lan nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch lắp đặt các tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ vào cuối năm 2009.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Militaryphotos

Hãng tin Interfax trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 về thông tin trên.

Phát biểu với hãng tin Reuters, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Komorowski tuyên bố muốn triển khai tên lửa phòng không hiện đại Patriot của Mỹ vào cuối năm nay, bất chấp việc liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng thủ tên lửa tại châu Âu hay không.

Cho đến nay, Moscow vẫn phản đối mạnh mẽ kế hoạch triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa chiến lược của Mỹ tại CH Czech và Ba Lan. Nga cho rằng, hệ thống này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Nga tuyên bố “sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật thế hệ mới Iskander tại khu vực Kaliningrad”- khu vực có biên giới với Ba Lan nhằm đáp lại việc triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ.

Trong tuyên bố tháng 11/2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định sẽ triển khai các hệ thống Iskander tại Kaliningrad nếu Mỹ tiếp tục tiến hành kế hoạch.

Tuy nhiên, tháng 2/2009, người đứng đầu điện Kremlin cho biết sẽ rút lại kế hoạch triển khai các tên lửa Iskander tại Kaliningrad nếu Washington từ bỏ việc triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu.

Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục thực hiện chương trình lá chắn tên lửa chiến lược tại châu Âu do lo ngại về hiệu quả hoạt động của hệ thống này.

Trước đó, Ba Lan đã nhất trí cho Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn như một phần của hệ thống lá chắn tên lửa – mà theo tuyên bố của Washington là nhằm chống lại Iran, chứ không phải là Nga. Đổi lại, Washington cam kết sẽ giúp Ba Lan nâng cấp hệ thống phòng không với một đơn vị tên lửa đất đối không Patriot.

“Việc triển khai hệ thống Patriot tại Ba Lan, trong chừng mực nhất định, là hành động trả đũa sự phản đối của Nga đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Mỹ tại châu Âu,” hãng tin Interfax trích lời  quan chức Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo Reuters, RIA Novosti

Tin xem nhiều