
Ngày 4/5, Tổng thống Israel Shimon Peres lên tiếng cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran như mối đe dọa lớn đối với nước Mỹ, châu Âu, các nước Ả-rập cũng như Israel.
Ngày 4/5, Tổng thống Israel Shimon Peres lên tiếng cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran như mối đe dọa lớn đối với nước Mỹ, châu Âu, các nước Ả-rập cũng như Israel.
![]() |
|
Tổng thống Israel Shimon Peres vẫn coi Iran là mối nguy cơ lớn đối với Mỹ và châu Âu. (Ảnh AP) |
“Những nhà lãnh đạo cuồng tín của Iran đang đi sai đường”, ông Shimon Peres phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Công vụ Mỹ - Israel (AIPAC), một sự kiện ủng hộ Israel tại Washington.
“Bên cạnh chương trình hạt nhân, họ [Iran] còn đầu tư khoản tiền khổng lồ vào tên lửa tầm xa”, ông cho biết thêm và khẳng định rằng Iran không sợ bất kì quốc gia nào.
Ông cho hay “Iran tài trợ tiền và vũ khí cho lực lượng Hezbollah tại Li băng và Hamas ở Dải Gaza để tiếp tục gây chia cắt ở Li băng, gây mất đoàn kết giữa những người Palestines và khủng bố”.
Tổng thống Peres phát biểu “Các tổ chức trên tấn công người Mỹ, châu Âu, người Ả-rập và người ở các châu lục khác”. Tuy nhiên, ông không hề kêu gọi hành động chống lại Iran.
Israel xem Iran như một mối đe dọa chiến lược bởi chương trình hạt nhân của nước này, cũng như nghi ngờ về sự phát triển tên lửa đạn đạo. Tổng thống Iran liên tục kêu gọi xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới.
Israel phủ nhận những phát biểu về chương trình hạt nhân hòa bình của Iran và kêu gọi thế giới cần phải ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Israel sẽ gặp gỡ tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 5/5. Ông ủng hộ chính sách đối thoại của ông Obama thay vì đối đầu nhưng ông cảnh báo rằng thế giới đang bị đe dọa bởi các nhóm vũ trang cực đoan.
Tổng thống Peres cho biết tân chính phủ cứng rắn của Israel do thủ tướng Benjamin Netayahu lãnh đạo muốn tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, ông Peres cũng như ông Netayahu, không đề cập việc thành lập một nhà nước Palestine mặc dù những nhà lãnh đạo trước đây của Israel đều đã từng nhắc tới việc thành lập “hai nhà nước” nhiều năm trước đây. Netayahu dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị AIPAC sau đó.
Ông Peres từng giành giải Nobel hòa bình vào năm 1994. Ông đã đưa ra giải pháp hòa bình Ả-rập vào năm 2002 kêu gọi Israel bình thường hoá quan hệ để đổi lấy việc rút quân khỏi khu Bờ Tây, Dải Gaza, và đông Jerusalem. (Theo AP, Reuters, CNN, NYT)

![[Video] Miếu Ông Đá - Tín ngưỡng dân gian trong lòng di tích khảo cổ ở Hàng Gòn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thum_20261021100532.jpg?width=400&height=-&type=resize)









