Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

08:04, 24/04/2009

Hôm nay (24/4), tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận đã chính thức được dỡ bỏ. Điều này thể hiện nỗ lực tìm kiếm sự hoà giải dân tộc của Thủ tướng Thái Lan sau những xung đột chính trị gần đây.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit.
 

Hôm nay (24/4), tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận đã chính thức được dỡ bỏ. Điều này thể hiện nỗ lực tìm kiếm sự hoà giải dân tộc của Thủ tướng Thái Lan sau những xung đột chính trị gần đây.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố hôm 12/4 sau khi những người biểu tình chống chính phủ cản trở một hội nghị thượng đỉnh ASEAN và xung đột với các lực lượng an ninh, gây đổ máu.

"Dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp là một phần của các biện pháp nhằm tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Chính phủ muốn cho các bạn thấy sự chân thành của chính phủ trong công cuộc hòa giải dân tộc và đưa đất nước tiến lên phía trước," ông Abhisit phát biểu như vậy tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội ngày hôm qua (23/4).

Phát ngôn viên chính phủ - ông Panitan Wattanayagorn hôm nay đã xác nhận rằng tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và các tỉnh lân cận đã được dỡ bỏ. "Sắc lệnh dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ 1h00 sáng nay (24/4)," ông Panitan cho tờ AFP biết. "Hôm nay, chính phủ sẽ nhắc lại thông báo này trên các phương tiện truyền hình và đài phát thanh."

Phiên họp Quốc hội khẩn cấp được tổ chức ngày hôm qua là nhằm tìm kiếm những biện pháp để hàn gắn sự bất đồng và chia rẽ sâu sắc giữa Thủ tướng Abhisit và các đối thủ của ông – còn gọi là phong trào “phe áo đỏ" trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin.

Các quan chức Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ ông Thaksin và 13 nhà lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ vừa rồi vì tội danh kích động các cuộc biểu tình bạo lực ở Pattaya.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit cho biết: "Sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ thì tất cả những người đã bị bắt giữ theo luật khẩn cấp sẽ được phóng thích còn những ai bị bắt giữ vì các vụ án hình sự sẽ phải ra hầu tòa."


(Theo Bangkok Post, AFP)

Tin xem nhiều