Trận động đất ở vùng Abruzzo gây thiệt hại lớn về người và của một lần nữa đã gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng xây dựng các công trình dân sự ở Italia trong những năm qua, đồng thời cũng khiến dư luận lo ngại sẽ xảy ra nhiều thảm họa tiếp theo, nếu như các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng không được sửa đổi cho phù hợp với thời hiện đại.
Trận động đất ở vùng Abruzzo gây thiệt hại lớn về người và của một lần nữa đã gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng xây dựng các công trình dân sự ở Italia trong những năm qua, đồng thời cũng khiến dư luận lo ngại sẽ xảy ra nhiều thảm họa tiếp theo, nếu như các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng không được sửa đổi cho phù hợp với thời hiện đại.
Phát biểu của ông Paolo Stefanelli, Chủ tịch Hiệp hội kiến trúc sư quốc gia, cho biết hầu hết những ngôi nhà sụp đổ đầu tiên trong vụ động đất ở Abruzzo là nhà mới xây, có tuổi thọ từ 6 đến 7 năm, trong khi những kiến trúc cổ tồn tại hàng trăm năm, đến những ngôi nhà được xây từ những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, không bị hư hại quá nặng. Trong khi đó, Ủy ban quốc gia về các nguy cơ đối với Italia đã công bố một báo cáo khẳng định, các công trình dân sự và công cộng của Italia có chất lượng không phù hợp cho việc chống động đất. Những bài học đau đớn sau các trận động đất xảy ra gần đây, trong đó có trận động đất ở chính Abruzzo vào năm 1915 làm 30 ngàn người chết, không hề được rút ra. Ủy ban này đặt ra câu hỏi: "Tại sao một trận động đất có cường độ 5,8 độ richter không gây ra những thiệt hại lớn như thế ở California, nhưng lại có thể làm chết hơn 200 người ở Abruzzo?".
Theo các số liệu mới nhất, tính đến chiều 8-4, con số thiệt mạng trong trận động đất ở Abruzzo đã
lên tới 250 người. (Theo TTXVN, Reuters, AFP, CNN)


![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)









